Bảo Ngọc: 'Không chạnh lòng khi Thiên Ân được chú ý hơn'

TPO - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022, Á hậu Bảo Ngọc cho biết cô đã sẵn sàng cho đêm chung kết và quyết tâm mang niềm tự hào về cho nước nhà.

Á hậu Bảo Ngọc gửi lời chào độc giả Tiền Phong từ Ai Cập.

Tối 14/10 (giờ địa phương), chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022 diễn ra tại Sharm El Sheikh, Ai Cập.

Trước đó, chuyên trang Sash Factor đã đưa ra dự đoán Á hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 8 chung cuộc. Đại diện đến từ Cộng hòa Czech sẽ đăng quang.

Tuy nhiên, theo dõi hành trình của Bảo Ngọc tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 thông qua các phần thi phụ, khán giả kỳ vọng đại diện Việt Nam có thể đạt thứ hạng cao hơn, thậm chí top 3.

Á hậu Bảo Ngọc luôn giữ phong độ tốt, thần thái tự tin. Cô có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy và đạt 9,2 điểm trong vòng phỏng vấn. Đây là điểm số giúp vị thế của Bảo Ngọc được nâng lên tại cuộc thi.

Từ Ai Cập, Bảo Ngọc có cuộc trò chuyện với Tiền Phong.

Tôi đã tiết chế lại

- Chỉ còn ít giờ nữa Bảo Ngọc bước vào đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022, chị đã sẵn sàng?

- Hiện tại, tôi háo hức và sẵn sàng cho đêm chung kết. Sau 2 phần thi bikini và National Costume, nhận được sự ủng hộ và niềm tin của mọi người đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế bình chọn trang phục National Costume đẹp nhất, tôi càng thêm phấn chấn.

- Chị gặp những áp lực gì?

- Sau cuộc thi Miss World Vietnam 2022, tâm trạng và tinh thần của tôi khá tốt nên việc tiếp tục tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế cũng không có gì áp lực. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi chỉ việc giữ vững tinh thần và làm tốt hết sức có thể.

Bảo Ngọc: 'Không chạnh lòng khi Thiên Ân được chú ý hơn' ảnh 1

Bộ trang phục dạ hội Bảo Ngọc mặc trong đêm chung kết. Ảnh: NVCC.

Tôi xúc động khi chị Phạm Kim Dung và anh Hoàng Nhật Nam sang Ai Cập cổ vũ, cảm giác giống như cô con gái gặp lại “ba mẹ” ở nước ngoài vậy.

- Khăn rằn của Bảo Ngọc đã tạo dấu ấn riêng vô cùng độc đáo. Từ đâu chị có ý tưởng này?

- Như mọi người đã biết tôi sinh ra ở Cần Thơ, chiếc khăn rằn cũng là vật dụng thân thuộc, gắn liền với người dân miền Tây. Chính vì thế, tôi muốn mang văn hóa của quê hương mình để giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Thật trùng hợp khi chiếc khăn rằn được trao tặng trong ngày các thí sinh khám phá Safari, thời tiết nắng nóng nên các thí sinh đã sử dụng khăn rằn để che chắn. Từ đó mới xuất hiện nhiều hình ảnh khăn rằn trong cuộc thi như vậy. Các bạn có để ý, trong một đoạn video trên trang chủ Miss Intercontinental, hình ảnh khăn rằn đã xuất hiện rất nhiều, tôi tự hào.

- Trong quá trình tham gia cuộc thi, Bảo Ngọc đón nhận những ý kiến góp ý từ người hâm mộ về phong cách thời trang và make-up, chị tiếp nhận thế nào?

- Tại cuộc thi Miss Intercontinental, có nhiều hoạt động theo chủ đề, tôi và ê-kíp cũng theo các chủ đề đó để chuẩn bị trang phục, layout. Có thể, chỉ nhìn qua các bức ảnh khán giả không hiểu vì sao tôi chọn layout đó nhưng ở cuộc thi nó hoàn toàn phù hợp.

Tuy nhiên, tôi cũng có đọc những góp ý, nhận xét của khán giả và đã điều chỉnh, tiết chế lại.

Bảo Ngọc: 'Không chạnh lòng khi Thiên Ân được chú ý hơn' ảnh 2

Bảo Ngọc thể hiện sự tự tin trong hành trình Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: NVCC.

Ủng hộ tôi hay Thiên Ân cũng là ủng hộ Việt Nam

- Bảo Ngọc lên đường sang Ai Cập không lâu thì diễn ra chung kết Miss Grand Vietnam 2022 và Thiên Ân đăng quang, chị có chạnh lòng khi sự chú ý về mình bị giảm nhiệt?

- Thiên Ân có thời gian chuẩn bị ít trước khi gia nhập đường đua Miss Grand International 2022. Thiên Ân sang Indonesia chỉ 3 ngày sau đăng quang nên việc khán giả quan tâm là đương nhiên. Ủng hộ tôi hay ủng hộ Thiên Ân cũng là ủng hộ Việt Nam. Tôi cảm thấy mình đã nhận đủ tình cảm của mọi người. Tôi nghĩ rằng mình thấy đủ là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Chị có thể chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình tham gia Miss Intercontinental 2022?

- Bộ trang phục dân tộc của tôi khá “đồ sộ” với phần đuôi là vòng cung lớn. Để vận chuyển được bộ trang phục tới Ai Cập, tôi và ê-kíp phải cắt khung đuôi ra nhiều phần, đến khi trình diễn mới lắp ráp lại hoàn chỉnh. Công đoạn này chiếm nhiều thời gian nhưng tôi nhận được sự giúp đỡ từ các thí sinh khác. Sự cồng kềnh và sức nặng của bộ trang phục “Cô em Dao đỏ” khiến tôi bị xây xát nhẹ khi trình diễn.

-Theo fomat của cuộc thi năm nay, mỗi châu lục sẽ chỉ chọn một đại diện vào top. Trong khi đó, ở châu Á, đại diện của Thái Lan và Philippines đang được đánh giá cao. Chị nhìn nhận thế nào?

- Phải nói rằng đại diện Thái Lan, Philippines xinh đẹp và thân thiện. Tôi cũng thích những cô gái ấy. Tuy nhiên, mỗi thí sinh có một thế mạnh khác nhau, thay vì dè chừng người khác tôi tập trung làm tốt phần thi của mình.

Bảo Ngọc: 'Không chạnh lòng khi Thiên Ân được chú ý hơn' ảnh 3

Bảo Ngọc quyết tâm chinh phục vương miện Miss Intercontinental. Ảnh: NVCC.

Tin liên quan