Báo Mỹ nói về tên lửa hành trình Kh-101 của Nga

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Tạp chí The National Interest tin rằng, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã được trang bị các hệ thống điều khiển tên lửa đặc biết, giúp kiểm soát và chuyển hướng tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi tên lửa đã được bắn đi.

Theo tạp chí The National Interest, đây là một bước tiến đáng kể của lực lượngvũ trang Nga,

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS ngày 5/7 xuất phát từ sân bay Engels (vùng Saratov) hôm đã tấn công bằng tên lửa Kh-101 vào các mục tiêu của IS  trên ranh giới của các tỉnh Hama và Homs.

Cuộc tấn công dã phá hủy ba kho lớn chứa vũ khí, đạn dược, cũng như địa điểm đặt bộ chỉ huy của những kẻ khủng bố.

Tạp chí The National Interest nhận định, máy bay ném bom Tu-95MS thực hiện cuộc tấn công hôm 5/7 có thể được trang bị hệ thống máy tính đặc biệt, có chức năng điều khiển tên lửa tìm kiếm mục tiêu, chuyển hướng và kiểm soát quy trình bay. Thiết bị này cho phép phi hành đoàn thay đổi những mục tiêu sau khi tên lửa đã được bắn đi.

“Đây là một thành tựu lớn của quân đội Nga. Điều này sẽ cho phép không quân Nga tăng cường hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng một cách kịp thời để thay đổi hoàn cảnh và mục tiêu mới”, Mark Gansinger, nhà phân tích tại Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược, cho biết.

Tuy vậy, tạp chí Mỹ cũng thừa nhận, hiện chưa rõ tất cả các máy bay Tu-95MS của Nga được trang bị hệ thống mới nay hay chưa.

“Mỹ không còn độc quyền về vũ khí tầm xa độ chính xác cao”, The National Interest kết luận.

Kh-101 là tên lửa hành trình chiến lược mới nhất của Nga phóng từ trên không, được chế tạo bằng công nghệ hiện đại để giảm sự phát hiện của radar.

Phạm vi tiêu diệt mục tiêu là gần 4500 km. Tên lửa có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

MỚI - NÓNG