Báo Mỹ nói về sức mạnh của tàu ngầm Nga

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Hải quân Mỹ và Hạm đội hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thừa nhận các tàu ngầm Nga có sức răn đe lớn hơn nhiều loại vũ khí hiện đại của nước này.

Tạp chí The National Interest ngày 1/7 dẫn lời Phó Đô đốc Mỹ James Foggo, chỉ huy lực lượng hải quân trong cuộc tập trận Baltops-2016 của lực lượng NATO, cho biết: “Nga đang chế tạo những chiếc tàu ngầm diesel-điện tàng hình và bố trí xung quanh châu Âu”.

Ngoài ra, Phó Đô đốc Mỹ chú ý đặc biệt đến vũ khí tên lửa hành trình của đề án 885 Yasen được trang bị cho chiếc tầu đầu đàn K-560 Severodvinsk hiện đã có mặt trong thành phần Hạm đội Bắc.

“Tàu ngầm của Nga là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất với Hải quân Mỹ”, chuyên viên phân tích Elerik Fritz thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân, nhận xét.

Trước đó, giới quân sự Mỹ cho rằng “tổ hợp mối đe dọa Nga” bao gồm tàu ngầm nằm trong hệ thống phòng không của Hạm đội Bắc, sử dụng tên lửa hành trình S-400 chống hạm chống máy bay và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.

Những trang bị này và các loại vũ khí khác còn có trong cái được gọi là “bong bóng A2/AD” (hạn chế và phong tỏa truy cập), gây khó cho sự cơ động của quân liên minh trong khu vực.

Phó Đô đốc Hải quân Mỹ và chuyên gia phân tích quân sự đều nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay không lặp lại Chiến tranh Lạnh, và Nga không tạo ra nguy cơ đe dọa với sự tồn tại của phương Tây.

Theo Theo Sputnik/The National Interest
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.