Báo Malaysia: Việt Nam thắng nhờ quả phạt đền gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
Báo Malaysia: Việt Nam thắng nhờ quả phạt đền gây tranh cãi
TPO - Văn Toàn được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu tối qua. Chân sút của HAGL lập tức mang về quả phạt đền để Quế Ngọc Hải ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tờ báo ở Malaysia cho rằng tiền đạo Văn Toàn đã ăn vạ.

Tờ báo skor.id đăng tải bài viết có nhan đề "Quả phạt đền gây tranh cãi đã chôn vùi hy vọng của Malaysia", trong đó cho rằng Văn Toàn ngã trong vòng cấm dù không có sự tác động nào.

"Việt Nam có bàn thắng đầu tiên ở phút 27 do công của Nguyễn Tiến Linh. Tận dụng tình huống đá phạt góc lộn xộn, Tiến Linh đánh đầu tung lưới Malaysia. Tỷ số 1-0 kéo dài cho đến khi hiệp 1 kết thúc. Malaysia, những người cần một chiến thắng, đã gỡ hòa trong hiệp 2. Phút 73, cầu thủ nhập tịch Guilherme De Paula quân bình tỉ số trên chấm phạt đền.

Việt Nam sau đó được hưởng quả penalty. Cầu thủ vào sân thay người là Nguyễn Văn Toàn bị trung vệ Brendan Gan đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Brendan không có bất kỳ tác động nào với Nguyễn Văn Toàn. Đội trưởng Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1", ký giả Bara Mukti viết trên tờ skor.id.

Trong khi đó, tờ Sinarharian nói thẳng Văn Toàn đã ăn vạ. "Quả phạt đền đã khiến các cầu thủ Malaysia bức xúc vì Nguyễn Văn Toàn của Việt Nam đã cố tình ăn vạ", tờ báo này viết. Nhiều trang tin Malaysia cũng cho rằng quả phạt đền gây tranh cãi đã tước đi cơ hội của đội bóng này ở vòng loại World Cup 2022.

Tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm diễn ra rất nhanh và gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy, cầu thủ Brendan Gan đã có tác động vào gót chân của Văn Toàn. Thêm vào đó, trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji đã bắt rất tốt trong suốt trận đấu. Ông đứng rất gần tình huống này và góc quan sát hoàn toàn không bị che khuất.

Báo Malaysia: Việt Nam thắng nhờ quả phạt đền gây tranh cãi ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.