Có 6 kết quả :

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Như ý

Quốc hội thảo luận luật Phòng chống bạo lực gia đình: Làm rõ trách nhiệm từng ngành

TP - Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tổ về Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, nếu như luật ra đời mà không phát huy được sức mạnh, không có sự phân công thì khó hiệu quả, lúng túng không biết thực hiện như thế nào. Vì vậy, bộ luật lần này có thiết kế rõ trách nhiệm của từng ngành, lượng hóa cụ thể các bộ ngành cần phải làm gì.
Việt Nam đang đứng trước báo động về nạn xâm hại tình dục, dâm ô trẻ em (ảnh minh hoạ). Ảnh: Diệp Anh

Đưa bạo lực tình dục ra ‘vùng sáng’

TP - “Một chiếc đũa không tạo nên sức mạnh nhưng cả bó đũa thì là câu chuyện khác. Đã đến lúc chúng ta bước ra khỏi vùng tối để cùng liên kết lại, cùng lên tiếng thì tiếng nói mới đủ mạnh mẽ khiến tội ác bị vạch trần và những kẻ dã tâm phải run sợ”, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, Chủ tịch Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam chia sẻ quan điểm xung quanh vấn đề bạo lực tình dục đang xôn xao dư luận thời gian qua.
Các đại biểu sôi nổi thảo luận tại buổi toạ đàm. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Hầu hết phụ nữ bị bạo hành không tìm tới cơ quan thẩm quyền

TPO - Bạo lực tình dục thường xuyên bị xã hội che giấu. Khi một người phụ nữ nói bị cưỡng hiếp, ngay lập tức rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi... Vì thế, Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình cho thấy, 87% phụ nữ bị bạo hành gia đình không tìm tới sự trợ giúp từ các cơ quan có thẩm quyền.
Ngồi tù vì dùng "của quý" đánh vợ

Ngồi tù vì dùng "của quý" đánh vợ

TP - Hôm qua, ông Fred Thomas (62 tuổi, sống ở bang Maine của Mỹ) bị tòa án kết án 5 ngày tù giam vì tội dùng "của quý" để đánh vợ hồi tháng 7, sau khi bị người vợ 39 tuổi từ chối quan hệ tình dục.