Bão làm chậm lại kinh tế Mỹ

Bão làm chậm lại kinh tế Mỹ
Một báo cáo gửi cho Quốc hội Mỹ nói hậu quả của cơn bão Katrina có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế của Mỹ từ 0.5 - 1% trong nửa cuối năm nay.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, thì thảm họa cũng có thể khiến 400.000 người mất việc.

Hậu quả kinh tế lớn nhất được báo cáo xác định là việc đình đốn sản xuất ở các khu vực bị bão tác động trực tiếp.

Các bang Louisiana và Mississippi chiếm 2% tổng sản lượng kinh tế quốc gia. Báo cáo không chỉ ra chi tiết các thiệt hại, nhưng những nguyên nhân là rất rõ ràng.

Nhiều doanh nghiệp nay không làm gì. Các cơ sở của họ bị phá hủy, và người quản lý, nhân viên đã rời bỏ khu vực. Nhiều nhà bán lẻ và du lịch không tìm đâu ra khách hàng.

Chắc chắn nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ không bao giờ gượng dậy, hoặc họ sẽ chuyển đi vùng khác.

Còn khu vực kinh tế lớn nhất, tức dầu và khí gas ở vịnh Mexico, cũng phải mất nhiều tháng mới có thể trở lại bình thường.

Với toàn bộ nước Mỹ, tác động đến ngành công nghiệp năng lượng tại vùng này đồng nghĩa việc giá tăng cao, mà như thế thì lại làm giảm lượng chi tiêu của người dân cho các mặt hàng khác.

Hiệu ứng chung sẽ là tổng sản lượng quốc gia trong phần còn lại của năm nay dự đoán giảm đi 1%.

Do kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, vì thế chắc sự tăng trưởng từ nay sẽ chậm lại, chứ không đến nỗi suy thoái. Theo thời gian, việc tái thiết sẽ giúp gia tăng công ăn việc làm cho ngành xây dựng.

MỚI - NÓNG