Bão kinh hoàng ập vào nước Úc, nhiều người chết và mất tích

Cảnh sóng dữ ập vào bờ biển Collaroy, Sydney, Úc.
Cảnh sóng dữ ập vào bờ biển Collaroy, Sydney, Úc.
TPO - Theo Telegraph hôm 6/6, một trận bão kinh hoàng vừa ập vào bờ biển miền đông nước Úc gây nên những con sóng khổng lồ nhấn chìm nhiều khu vực ven biển khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Cơn bão cuối tuần qua gây nên những cơn sóng cao tới 12 mét làm xói mòn bờ biển nghiêm trọng và ngập lụt ở bang New South Wales.

Ông Mike Baird, một quan chức cao cấp của bang New South Wales cho biết: “Cơn bão vô cùng hung dữ đang cướp đi cuộc sống của chúng tôi. Thiệt hại không thể tin nổi”.

Bão kinh hoàng ập vào nước Úc, nhiều người chết và mất tích ảnh 1

Tại bãi biển Northern

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cảnh báo dân Úc tuân theo chỉ dẫn của lực lượng an ninh. Ông Turnbull cũng hoãn cuộc vận động tranh cử ở Tasmania nhằm tập trung giải quyết hậu quả do cơn bão gây ra.

Cục khí tượng Úc cho biết, mưa lớn kết hợp với gió mạnh và sóng to khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm.

Bão kinh hoàng ập vào nước Úc, nhiều người chết và mất tích ảnh 2

Cảnh tan hoang dọc bãi biển Northern

Một khu vực ở Sydney đang hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Trong khi đó, theo trạm thời tiết Observatory Hill của thành phố ghi nhận lượng mưa lên tới 226mm cuối tuần qua.

Tại cảng Sydney Harbour, sức gió lên tới 115 km/h. Hai trong ba đường băng tại Sân bay Sydney đã buộc phải đóng cửa.
Bão kinh hoàng ập vào nước Úc, nhiều người chết và mất tích ảnh 3 Cảnh cây đổ ở đường Addison, bờ biển Northern
Cảnh sát cho biết, các thợ lặn đã vớt được 2 thi thể từ trong xe hơi bị nước lũ cuốn trôi ở Leppington và Bowral, ngoại ô Sydney.  Thi thể người thứ 3 được tìm thấy gần Canberra.

Cơn bão di chuyển về phía nam, từ Queensland, qua New South Wales tới Tasmania. Theo cảnh sát, có nhiều người bị mất tích, con số này hiện vẫn chưa được xác định rõ.


Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.