Báo Indonesia ‘bóng gió’ việc trọng tài thiên vị ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Báo Indonesia cho rằng, trọng tài đã quá nhẹ tay trong việc xử phạt các tình huống phạm lỗi của ĐT Việt Nam.
Báo Indonesia cho rằng, trọng tài đã quá nhẹ tay trong việc xử phạt các tình huống phạm lỗi của ĐT Việt Nam.
TPO - Sau khi ĐT Việt Nam cầm hòa Indonesia với tỷ số 0-0 tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, nhiều tờ báo của Indonesia đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ đội khách thi đấu bạo lực và cho rằng trọng tài đã quá nhẹ tay trong việc xử phạt các học trò của HLV Park Hang-seo.

Ở chuyến làm khách trước ĐT Indonesia tại trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2022 diễn ra vào chiều ngày 6/1, ĐT Việt Nam đã thi đấu không được tốt. Bên kia chiến tuyến, lợi thế sân nhà đã giúp đoàn quân của HLV Shin Tae-yong tự tin thi đấu và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Tuy nhiên, thủ thành Văn Lâm cùng các cầu thủ nơi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam vẫn thi đấu khá tốt nên 2 đội chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0. Ở trận đấu sắp tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được thi đấu trên sân nhà, và đây chính là động lực lớn giúp họ có thể vượt qua đối thủ để ghi tên mình vào trận chung kết.

Sau trận bán kết lượt đi, nhiều tờ báo của Indonesia đã cho rằng, ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các đường tấn công của Indonesia nên đành phải phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài lại có những quyết định gây tranh cãi khi xử phạt quá nhẹ đối với đội khách.

Theo đó, tờ Goal phiên bản Indonesia đã có bài viết với tiêu đề: “Tranh cãi quá nhiều, Indonesia không thể khuất phục Việt Nam.” Trong bài viết này, tác giả đã khẳng định trận đấu này có nhiều tranh cãi vì các quyết định của trọng tài.

“Sân Bung Karno bị nhuốm màu bởi những quyết định gây tranh cãi. Indonesia và Việt Nam đều không thể kiếm được lợi thế nào trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Dấu ấn của trận đấu này là những quyết định có vấn đề của trọng tài. Phút 54, Đoàn Văn Hậu của Việt Nam có pha vào bóng bằng hai chân với Dendy Sulistyawan nhưng trọng tài Omar Mubarok không rút thẻ phạt dù chỉ phạt thẻ vàng. Đây là lần thứ 2 cầu thủ 23 tuổi thoát án phạt. Trước đó, anh đã thúc cùi chỏ vào cầu thủ Malaysia, Sharul Nazeem trong trận đấu ở vòng bảng.”

Báo Indonesia ‘bóng gió’ việc trọng tài thiên vị ĐT Việt Nam ảnh 1

ĐT Việt Nam đã cầm hòa Indonesia.

Trong khi đó, tờ Berita Satu của Indonesia lại có bài viết với tiêu đề: “AFF Cup: “ĐT Indonesia chỉ hòa Việt Nam”. Trong bài viết này, tác giả đã bình luận: “Gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của Garuda, các cầu thủ Việt Nam nhiều lần chơi thô bạo và có xu hướng quyết liệt.

Chiến thuật đó của Việt Nam đã phát huy hiệu quả khi liên tục ngăn chặn được các đường tấn công của Indonesia, nhưng Garuda vẫn có không ít lần tạo ra cơ hội vàng trong hiệp 2.”

Còn tờ Bola của Indonesia lại bình luận: “Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam đã kết thúc mà không phân thắng bại. Ở trận đấu này, ĐTQG Indonesia đã chơi lấn lướt hơn và gây sức ép về phía khung thành của Việt Nam.

Tuy nhiên, Indonesia lại không thể tận dụng cơ hội mà mình tạo ra nên không thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Do đó, tấm vé vào trận chung kết sẽ được quyết định sau trận lượt về trên sân nhà của Việt Nam.”

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.