Bảo hiểm cho phóng viên chiến trường

TP - Ngày 17/1, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) đề xuất kế hoạch giúp thiết lập một  chương trình bảo hiểm mới dành cho các phóng viên chiến trường vì việc bảo hiểm ở vùng chiến sự rất khó tiếp cận hoặc rất đắt đỏ. 

Hiện nay, IFJ là tổ chức nghề nghiệp đại diện cho 600.000 hội viên là các nhà báo tại 140 quốc gia trên thế giới. Theo IFJ, chính sách bảo hiểm sẽ bao gồm hỗ trợ tử nạn, thương tật trong khi tác nghiệp, tai nạn khẩn cấp, ốm đau khi đi sơ tán và chi phí hồi hương từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong báo cáo về tỷ lệ tử nạn của phóng viên chiến trường lần thứ 25, IFJ cho biết, ít nhất 2.297 nhà báo chuyên nghiệp chết trong 25 năm qua. Năm ngoái, 93 nhà báo bị giết chết, hơn 29 nhà báo chết trong hai vụ tai nạn máy bay.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG