Bạo hành phụ nữ và trẻ em ở Brazil bị xử nặng thế nào?

Phụ nữ Brazil diễu hành ăn mừng ngày 8/3. Ảnh: BBC
Phụ nữ Brazil diễu hành ăn mừng ngày 8/3. Ảnh: BBC
TPO - BBC đưa tin ngày 10/3, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vừa ký một luật mới về việc trừng phạt nghiêm khắc với những người bạo hành phụ nữ và trẻ em.   

Nữ Tổng thống Dilma cho hay, luật mới này sẽ là một thông điệp mới, rõ ràng với phái nữ rằng nhà nước sẽ bảo vệ họ. Theo bà, trung bình, khoảng 15 phụ nữ bị giết hại tại Brazil mỗi ngày.

Luật mới nêu rõ, những kẻ giết người liên quan tới bạo lực gia đình sẽ phải chịu mức án 12 đến 30 năm tù giam. Và những trường hợp khác như sát hại thai phụ, người mới sinh, trẻ em dưới 14 tuổi hay phụ nữ trên 60 sẽ phải chịu mức phạt nặng hơn.

Người đại diện của Liên Hợp Quốc về quyền phụ nữ tại Brazil, Nadine Gasman cho biết “luật mới bảo vệ phụ nữ là một việc đặc biệt. Nó sẽ ngăn chặn bạo lực”.

Trong nhiệm kỳ của mình, bà Dilma ban hành nhiều luật khác nhau nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Hồi tháng 8/2013, bà cũng ký một luật yêu cầu tất cả các bệnh viện công phải điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG