Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cặp “chim ri” "Về nhà đi con" Bảo Hân và Quang Anh nắm tay nhau hát "Cảm ơn con nhé" - nhạc phim "Về nhà đi con". Nhận lời làm khách mời Diễn đàn Điều em muốn nói, hai diễn viên đón nhận tình cảm nồng nhiệt của 2 nghìn học sinh của thành phố Vinh (Nghệ An).

Bảo Hân ân hận vì tẩy chay bạn

Nổi tiếng ngay với vai diễn đầu tiên năm 19 tuổi, diễn viên Bảo Hân được khán giả yêu mến, tuy nhiên ở thời điểm đó cô cũng nhận những lời bình luận ác ý như “hỗn”, “láo”, “chảnh”. Không thể lường trước sự nổi tiếng đến quá nhanh, Bảo Hân bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm đối diện.

Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng ảnh 1

Bảo Hân đến gần hơn với học sinh TP. Vinh.

Tuy nhiên Hân nhận ra do mọi người quá yêu thích nhân vật Ánh Dương (Về nhà đi con) nên có lúc nhầm lẫn giữa nhân vật và diễn viên. Vì thế nữ diễn viên trẻ không để những lời tiêu cực ảnh hưởng.

“Vì cuộc sống thay đổi quá nhiều, tôi chọn cách tìm đến những người bạn tốt, chia sẻ với gia đình khi mệt mỏi”, Bảo Hân nói. Cô mang ơn một người đã lắng nghe những vui, buồn và cả những điều xấu hổ nhất.

Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng ảnh 2

Bảo Hân và Quang Anh nắm tay nhau hát Cảm ơn con nhé (Quốc An).

Bạo lực học đường xuất hiện từ lâu, nhưng ngày càng có những biểu hiện mới và phức tạp. Bảo Hân nhớ lại thời đi học rất hòa đồng, chơi với cả lớp cho đến một ngày một nhóm bạn muốn tẩy chay một bạn khác.

“Hân không muốn làm vậy vì thấy bạn ấy không làm gì sai, nhưng các bạn không chịu và nói sẽ tẩy chay mình luôn nếu không đồng ý. Hân cuối cùng chọn không chơi với bạn ấy nữa”, Bảo Hân kể.

Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng ảnh 3

Bảo Hân ân hận vì từng tẩy chay bạn.

Nhìn lại giai đoạn không có chính kiến, chưa đủ mạnh mẽ để chống lại những điều chưa đúng, Bảo Hân khuyên các bạn học sinh đừng sợ hãi nếu mình đúng, dám đứng lên bảo vệ bạn bè. “Mình mong rằng các bạn lắng nghe, thấu hiểu bạn bè mình nhiều hơn là trách móc. Ai cũng có những sai lầm”, Bảo Hân nói.

Quang Anh từng bị bạo lực trắng

Cả Quang Anh và Bảo Hân đều cởi mở trong cuộc giao lưu với học sinh tại Diễn đàn Điều em muốn nói. Nguyễn Thị Khánh Linh (trường THPT Lê Viết Thuật, TP. Vinh) gợi lại ký ức ám ảnh của Quang Anh khi vào vai Minh trong Hãy nói lời yêu. Minh bị áp lực thành tích học tập, không biết chia sẻ với ai nên chọn cách đau đớn nhất.

Ngày 17/5, tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội Đồng đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường.

“Khi nhận lời và đọc kịch bản, Quang Anh đau xót và rất sợ. Phim lên sóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều về cảnh quay và về cái chết đó. Đó chính là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Sau khi phim kết thúc, Quang Anh đọc được nhiều lời bình luận của các bạn kể rằng bố mẹ chấp nhận chi tiết về cái chết của Minh, có sự thay đổi tích cực như để con được làm nhiều điều tự do hơn”, Quang Anh kể.

Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng ảnh 4

Quang Anh và Bảo Hân chia sẻ gần gũi với học sinh ở Diễn đàn Điều em muốn nói.

Nam diễn viên, ca sĩ Quang Anh khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn chia sẻ với bất cứ ai, kể cả qua đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111. “Đừng ôm cảm xúc tiêu cực trong mình dẫn đến cách giải quyết không ổn thỏa. Phụ huynh cũng nên lắng nghe con nhiều hơn. Chúng ta nên học để biết cách chia sẻ”, Quang Anh chia sẻ.

Không chỉ là chuyện vai diễn, Quang Anh cũng sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cá nhân sau khi nhận được câu hỏi của Lưu Hà An (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh).

Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng ảnh 5

Quang Anh rời sân khấu để đến gần với các bạn học sinh.

Nhận lời làm khách mời Diễn đàn Điều em muốn nói, Quang Anh muốn kể câu chuyện cá nhân. Thời đi học, nam diễn viên từng là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng không biết gọi tên đó là bạo lực trắng. “Đó là sự kỳ thị ngầm nào đó của những người xung quanh”, Quang Anh nhớ lại.

Kể câu chuyện riêng, Quang Anh mong truyền động lực cho các bạn học sinh để “nhìn cuộc đời một cách tích cực nhất”. Nam diễn viên mong các bạn trẻ sống một cách nhiệt huyết, đam mê nhất và chứng minh bản thân dám sống, dám ước mơ để nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình.

Diễn đàn Điều em muốn nói 2023 có sự tham gia của hai diễn viên Bảo Hân và Quang Anh. Hai diễn viên nổi tiếng từ bộ phim truyền hình Về nhà đi con năm 2019. Bảo Hân khi đó mới học năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó tập trung cho việc học. Bảo Hân và Quang Anh tái ngộ trong phim Hãy nói lời yêu (vào năm 2021).

Bảo Hân có dịp chứng minh thực lực với phim điện ảnh đề tài chiến tranh Bình minh đỏ do NSND Thanh Vân đạo diễn.

Bên cạnh diễn xuất, Quang Anh tập trung cho niềm đam mê âm nhạc. Quang Anh theo học khoa Quản lý thanh nhạc tại trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Gần đây Quang Anh bắt đầu thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác.

Ảnh: Hồng Vĩnh-Trọng Tài

MỚI - NÓNG