Báo Hàn Quốc: Việt Nam thua vì khoảng trống HLV Park Hang-seo bỏ lại quá lớn

0:00 / 0:00
0:00
HLV Lee Young-jin. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Lee Young-jin. Ảnh: Hữu Phạm
TPO - Tờ OSEN của Hàn Quốc tin rằng đội tuyển Việt Nam đã thua chóng vánh UAE vì sự vắng mặt bất đắc dĩ của HLV Park Hang-seo trên ghế huấn luyện.

Hôm qua, tuyển Việt Nam đã chịu thất bại 2-3 trước chủ nhà UAE ở trận cuối cùng thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là thất bại đầu tiên của thầy trò Park Hang-seo, nhưng cũng đủ khiến chúng ta mất ngôi đầu bảng vào tay UAE.

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn đủ điều kiện đi tiếp khi lọt vào top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất vòng loại thứ 2. Nhận định về thất bại của Việt Nam, tờ OSEN (Hàn Quốc) cho rằng khoảng trống mà HLV Park Hang-seo bỏ lại quá lớn và không thể bù đắp.

Tờ báo nổi tiếng Hàn Quốc giật tít: “Việt Nam 2-3 UAE: Khoảng trống HLV Park Hang-seo bỏ lại quá lớn dù Việt Nam vẫn đi tiếp”. Trong bài, OSEN bình luận: “Vị trí HLV Park Hang-seo bỏ trống quá lớn, không ai có thể thay thế. HLV Park đã bị cấm chỉ đạo sau khi nhận thẻ vàng trước Malaysia. Ông phải theo dõi trận đấu từ khán đài và bị cấm mọi hình thức liên lạc với ban huấn luyện. Trên sân, ông Young-jin thay thế HLV Park chỉ đạo đội bóng”.

“Tuyển Việt Nam tung ra đội hình khá mạnh với bộ ba tấn công Quang Hải, Văn Đức và Tiến Linh. Tuy nhiên, sức mạnh của UAE hoàn toàn vượt trội và Việt Nam đã sớm sụp đổ ngay đầu hiệp hai. Tuyển Việt Nam chỉ có thể vùng dậy trong 10 phút cuối, khi tỷ số đã là 0-3 cho UAE và mọi chuyện coi như đã an bài. Họ bất ngờ có 2 bàn gỡ, nhưng không có đủ thời gian để lật ngược thế cờ”.

MỚI - NÓNG