Báo Hàn Quốc: Triều Tiên có tới 3.000 cơ sở hạt nhân

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Theo nhật báo Munhwa Ilbo, chính quyền Mỹ đã phát hiện tới 3.000 cơ sở liên quan đến hạt nhân ở Triều Tiên.

Thông tin trên được tờ Munhwa Ilbo đăng tải hôm nay, 18/6, dựa theo kết quả một cuộc đánh giá do chính quyền Mỹ thực hiện.

Cụ thể, Mỹ đã phát hiện tới hơn 3.000 cơ sở liên quan đến hạt nhân ở Triều Tiên, đồng nghĩa với việc kiểm tra các địa điểm hạt nhân và các cuộc đàm phán Mỹ - Triều về phi hạt nhân hoá sẽ tốn khá nhiều thời gian.

Trước đó, vào ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore. Trong đó, phía Triều Tiên cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hoá, đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Hồi cuối tháng Năm, Triều Tiên – trong một động thái đầy thiện chí – đã cho nổ tung 3 hầm thử nghiệm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG