TPO - Việc giảm giá hay khuyến mãi luôn là một vấn đề chứ không phải là giải pháp. Thay vào đó, các thương hiệu xa xỉ thường áp dụng những chiến lược đặc biệt để... tăng giá.
TPO - Gen Z bấy lâu nay thường được gắn mác với hình ảnh tự do, phóng khoáng và sẵn sàng chi tiêu tới bến để “nuông chiều” bản thân. Tuy nhiên hiện nay, không ít bạn trẻ lại hướng tới lối sống tối giản để có thể “thắt chặt chi tiêu”.
TPO - Sau mùa tuyển sinh 2022, các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đón hàng chục nghìn tân sinh viên nhập học. Theo đó, nhu cầu về chỗ ở tăng cao, tân sinh viên loay hoay đi tìm nhà, chật vật vì cảnh "thổi giá".
TPO - Giữa thời kì bão giá căn hộ tại các thành phố lớn, loại hình căn hộ mini vốn có lợi thế về giá rẻ, gần trung tâm lại bắt đầu được một số người mua nhà lựa chọn mặc dù tính pháp lý chưa được đảm bảo.
TPO - Trước thực trạng giá xây dựng nhà ở tăng cao, nhiều doanh nghiệp xây dựng bắt đầu chuyển hướng sang xây dựng nhà tiền chế giá rẻ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những người thu nhập thấp.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí để hỗ trợ cho người lao động theo đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8 tới. Các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.
TP - Nhà thầu xây dựng Việt Nam đang đối mặt hàng loạt khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng liên tiếp và chất chồng nợ đọng xây dựng. Doanh nghiệp than rơi vào tình trạng kiệt quệ nguy cơ phá sản khi không có tiền trả lãi ngân hàng, lương công nhân...
TP - Những siêu thị kinh doanh không lợi nhuận, bình ổn giá được tổ chức và duy trì ở Đà Nẵng hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn trong mùa dịch nay lại tiếp tục “dìu” họ qua bão giá.
TPO - Sau 2 năm oằn mình chống chọi với dịch bệnh, nỗi lo mưu sinh còn chưa vơi, giờ đây người lao động nghèo lại phải quay cuồng trong cơn "bão" giá. Gánh nặng cơm áo khiến lao động nghèo phải chắt bóp tối đa...
Bão giá, kinh tế khó khăn nên không phải ai cũng có điều kiện đi du lịch sang chảnh. Đi phượt bằng xe máy là một trong những cách du lịch vừa tiết kiệm lại được thỏa sức đam mê.
TPO - Xăng dầu tăng kéo theo bão giá đang làm khó các sinh viên bám trụ lại Hà Nội. Các bạn trẻ tìm mọi cách để tiết kiệm chi tiêu hoặc tăng giờ làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập.
TPO - "Phải đành chịu thời tiết thôi, có điều hoà nhưng tôi cũng không dám mở vì tốn tiền điện, lại đang trong bối cảnh vật giá leo thang nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy", Bà Bùi Thị Yên (gần 70 tuổi, bệnh nhân tại xóm chạy thận) than thở.
TP - Vật giá “leo thang” khiến lượng người lao động thu nhập thấp tìm đến các quán cơm trợ giá, cơm 0 đồng ngày một đông. Trong khi đó, việc duy trì hoạt động của các quán cơm này trong giai đoạn hiện nay cũng lắm gian nan.
TPO - Có một xe bánh mì xuất hiện mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần chỉ có giá 2.000 đồng nhưng ú ụ thịt chả, giúp biết bao người lao động nghèo ấm lòng buổi sáng.
TP - Nhìn mâm cơm ngày chủ nhật chỉ có vài miếng đậu hũ kho, bé gái 6 tuổi phụng phịu: “Mẹ ơi, con ngán lắm rồi. Cứ ăn đậu hũ, trứng chiên, rau muống hoài, con nuốt không nổi!”.
TP - Thấy cậu con trai mới lớn buồn hiu, tần ngần không muốn đến lớp ôn tập, củng cố kiến thức, dù chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, chị Hiền thở dài vét hết tiền trong người dúi cho con, dù nhà trường đã đánh tiếng sẽ xem xét miễn giảm cho các hoàn cảnh khó khăn. Chị không muốn con bị áp lực, mặc cảm với bạn bè khi sắp bước vào kỳ thi quan trọng.
TP - Bóng mực - một nghề đánh bắt hải sản truyền thống, không chỉ nuôi sống bao thế hệ, mà còn là hồn cốt, là văn hoá của làng biển Lý Hoà. Nhưng nay thì nghề bóng mực ở ngôi làng biển nằm cạnh bãi biển Đá Nhảy đẹp như mơ này gần như mất dạng, đang là nỗi day dứt của nhiều người…
TP - “Với hơn 75% lao động khai thác thuỷ sản trên biển, giá xăng dầu tăng cao kể từ sau Tết Nguyên đán đã ảnh hưởng ghê gớm đến đời sống của người dân. Nhìn bữa cơm ngày càng teo tóp của nhiều gia đình, xót xa lắm nhưng chẳng biết làm sao, chỉ biết động viên nhau vượt qua khó khăn trước mắt” - ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương nói về hậu quả của “bão giá” xăng dầu ở nơi làng biển luôn đi đầu các phong trào của tỉnh Quảng Bình này.
TP - Thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tăng giá “ăn theo” giá xăng dầu, từng chút bào mòn dần ví tiền vốn đã eo hẹp của người nghèo. Bữa cơm đạm bạc vắng dần những món ăn tươi, tới dầu ăn, gia vị cũng phải tiết kiệm từng chút. Giữa Thủ đô, bệnh nhân nghèo “lay lắt” trong cơn bão giá.
TP - Hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động phải sống trong cảnh thấp thỏm với nỗi lo thất nghiệp, giảm thu nhập. Khó chồng khó, người lao động tiếp tục đối mặt với nỗi lo khi hàng loạt hàng hóa liên tục tăng mạnh.
TP - Giảm tiền nhà trọ, bán hàng trợ giá cho công nhân… được nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đã phần nào giúp công nhân, người lao động (NLĐ) vượt qua gian khó.
TP - Tháng 5 mang nhiều ý nghĩa tri ân lực lượng lao động đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhìn vào đời sống công nhân thấy đa số vẫn quay quắt trong vòng xoáy “cơm áo gạo tiền”…
TP - Trước đây, dù không dư giả nhiều nhưng gia đình chị Dương Thị Mơ ở quận Bình Tân, TPHCM cũng có những bữa ăn ngon với đầy đủ thịt, cá, rau củ. Sau hai năm chống chọi với đại dịch và cú “đánh bồi” của giá xăng, giờ gia đình chị chỉ mong sao có bữa ăn no.
TPO - Trường hợp tổng mức đầu tư dự án thời điểm này nếu vượt mức được phê duyệt, các chủ đầu tư có thể tạm dừng chủ trương đầu tư dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.
TPO - Ngày 2/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tổ chức phiên “Chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân, nhất là công nhân lao động vượt qua khó khăn.