Bao ghi chữ Formosa không liên quan chất thải nghi độc hại

Bao ghi chữ Formosa không liên quan chất thải nghi độc hại
TP - Chiều 17/8, Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng khẳng định số bao bì có in chữ Formosa trong nhà kho Cty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) không liên quan tới số chất thải nghi độc hại mà Cty này đưa về xử lý. 

Đại tá Nhơn cho biết, trên bao bì ghi rõ “Formosa Plastics Corporation - Made in Taiwan” (Công ty nhựa Formosa - sản xuất tại Đài Loan), đây là bao đựng hạt nhựa nguyên chất do Cty Formosa ở Đài Loan sản xuất. Cty Apple Film Đà Nẵng đóng tại KCN Hòa Cầm đã mua hạt nhựa này về để sản xuất bao bì đựng linh kiện, số bao đựng hạt nhựa thải ra được Cty Ánh Dương thu gom về xử lý tái chế.

“Do quan sát không kỹ nên người dân nhầm tưởng số bao này của nhà máy Formosa Hà Tĩnh dùng để đóng chất thải và được vận chuyển về Cty Ánh Dương chôn lấp, gây tâm lý hoang mang”, đại tá Nhơn nói. 

Như Tiền Phong đã thông tin, người dân khu vực Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam) đã kéo vào khuôn viên công ty để kiểm tra nơi chứa và chôn lấp chất thải nghi độc hại, đồng thời yêu cầu công ty giải thích về bao bì có chữ Formosa.

MỚI - NÓNG