Báo Đức mỉa mai chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu là ‘quý bà lạm phát’

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch ECB Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch ECB Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)
TPO - Bild, tờ báo bán chạy nhất của Đức, vừa có bài viết chỉ trích gay gắt Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, cho rằng bà đã làm mất thu nhập và tiền tiết kiệm của người dân khi để lạm phát tăng quá cao.

Bài viết có thể là tín hiệu cho thấy tư tưởng thù ghét của một bộ phận dư luận Đức đối với ECB, sau hàng thập kỷ hoài nghi về chính sách quá dễ dãi.

Hai ngày trước, ngân hàng này quyết định giữ nguyên chính sách tỷ giá hối đoái dù chỉ số giá tiêu dùng tăng lên mức kỷ lục trong 13 năm.

Báo Bild gọi bà Lagarde là “quý bà lạm phát”, cho rằng bà có thu nhập cao, thích diện hàng thời trang xa xỉ và có vẻ không quan tâm đến những khó khăn của người dân thường. “Christine Lagarde đang làm tan chảy lương hưu, tiền lương và tiền tiết kiệm của người dân”, Bild viết.

Phát ngôn viên ECB nói rằng bà Lagarde thừa nhận lạm phát là mối bận tâm của người dân, và rằng các nhà hoạch định chính sách đã “cân nhắc rất nhiều” trước khi quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ.

Bài báo của Bild được đăng tải 1 tuần sau khi Giám đốc Ngân hàng trung ương Đức Jens Weidmann, một người thường xuyên chỉ trích chính sách của ECB, lên tiếng nói rằng 10 năm là quá đủ cho một vai trò, đồng thời cảnh báo những rủi ro của lạm phát.

Lạm phát ở khu vực đồng euro tăng 4,1% trong tháng này, tương đương mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi tỷ lệ lạm phát của Đức còn cao hơn, có thể lên tới 5% trong năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.