Báo động tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Báo động tự tử bằng thuốc diệt cỏ
TP - Từ tháng 9/2004, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tiếp nhận hơn 1.550 ca nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat, TS. BS Trần Quang Bính, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ngày 8/4.

> Con rể bỏ thuốc độc vào bể nước ăn giết cả gia đình vợ

Theo kết quả điều tra, khoảng 1.500 trường hợp uống loại thuốc diệt cỏ này có ý định tự tử. Độ tuổi trung bình người ngộ độc Paraquat là 27,2; hơn 63% nạn nhân là nam giới, chủ yếu là công nhân. Ở TPHCM, các bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, Nhân dân 115, Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 mỗi năm cũng tiếp nhận hàng trăm ca ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Theo bác sĩ Bính, hiện chưa có thuốc kháng độc, điều trị ngộ độc Paraquat nên tỷ lệ tử vong rất cao. Paraquat là loại hóa chất cực độc có trong thuốc diệt cỏ đã bị cấm ở châu Âu, nhưng đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".