Bạo động trước trận Napoli - Frankfurt tại Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm người hâm mộ từ Frankfurt đã đến Naples. Họ vấp phải màn tiếp đón thù địch từ CĐV đối thủ, và bạo động xảy ra từ đây...
Bạo động trước trận Napoli - Frankfurt tại Champions League ảnh 1

Nhiều phương tiện bị hư hại nặng nề sau bạo loạn

Sức nóng của cặp đấu Napoli - Frankfurtvòng 1/8 Champions League thực tế không diễn ra trên sân, khi đại diện Italia vượt trội về mọi mặt so với đối thủ Đức. Họ giành thắng lợi trong cả hai trận, ghi tổng cộng 5 bàn và không thủng lưới.

Mọi diễn biến bên ngoài sân cỏ gây chú ý hơn. Từ đầu giờ chiều qua, các cuộc đụng độ giữa CĐV quá khích của hai đội đã diễn ra trên đường phố Naples. Cảnh sát cố gắng dập tắt các vụ va chạm giữa hai nhóm NHM cực đoan nhưng nỗ lực của họ không mấy hiệu quả.

Thậm chí khi chứng kiến fan Napoli bị "quây", các CĐV Atalanta vốn là kình địch của Napoli đã về chung chiến tuyến với Frankfurt. Họ hợp thành một đội quân hùng mạnh, đập phá xe cộ, đồ đạc trên đường.

Bạo động trước trận Napoli - Frankfurt tại Champions League ảnh 2

CĐV Frankfurt tuần hành trước khi xảy ra va chạm

Nhiều fan Napoli đã bị thương trong các vụ xô xát. Ít nhất một xe cảnh sát cũng bị đốt cháy. Bạo động leo thang khiến cảnh sát phải dùng vòi rồng, hơi cay trấn áp.

Theo giới thạo tin, nguyên nhân dẫn tới ẩu đả là mâu thuẫn từ trước đó giữa CĐV hai đội. Phía Napoli đóng cửa phần khán đài dành cho các vị khách với lý do không muốn đụng độ giữa NHM hai bên. Bất chấp điều đó, hơn 600 fan Frankfurt vẫn đổ bộ từ Đức. Họ tuần hành cùng sự hộ tống của hàng chục nhân viên cảnh sát.

Va chạm nổ ra từ đây, khi nhiều fan Napoli công kích đối thủ trên đường, gây nên bầu không khí thù địch. Và khi có sự tiếp tay từ fan Atalanta, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Rất may là trước khi trận đấu bắt đầu, tình hình đã được ổn định và theo báo cáo, chưa có trường hợp đáng tiếc nào.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.