Bạo động trên sân bóng Colombia, 60 người bị thương

Bạo động trên sân bóng Colombia, 60 người bị thương
TPO - Khoảng 60 người đã bị thương trong một vụ bạo động trong trận derby bóng đá Colombia giữa America và Deportivo Cali và buộc trận đấu bị hủy bỏ giữa chừng.

Trọng tài Wilmer Roldan đã buộc phải cho dừng trận đấu ở phút 82 để cảnh sát chống bạo động ngăn cản sự đập phá của CĐV bên phía America tại SVĐ Pascual Guerrero ở thành phố phía Tây Nam Cali.

Nguyên nhân là lúc đó, HLV America ông Diego Umana đã đấm vào người đồng nhiệm bên phía Cali Daniel Carreno, trong khi các cầu thủ America thì đuổi đánh trọng tài.

Một nhân viên Hội Chữ thập Đỏ cho biết, số người bị thương lên tới 60 người, trong đó có cả cánh sát chống bạo động.

Vào thời điểm này, chủ nhà Deportivo Cali đang dẫn 1-0.

Sau trận đấu, ông Umana đã từ chối đã đánh HLV đối phương: "Một vài người đã chọc tức tôi và tôi không biết ai. Nếu là lỗi của tôi và phải rời bỏ bóng đá thì đó do trọng tài…”.

Các phương tiện truyền thông Colombia cho biết, sau trận đấu còn diễn ra bạo động bên ngoài sân và cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tỏa đám đông.

TT
Theo AP

MỚI - NÓNG