Báo động trẻ vị thành niên sinh con sớm

Bệnh viện T.Ư Huế
Bệnh viện T.Ư Huế
TP - Tin từ khoa Sản - Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, thời gian gần đây, cơ sở y tế này tiếp nhận số sản phụ là trẻ vị thành niên đến sinh con nhiều bất thường.

Gần đây nhất là trường hợp sản phụ T.P.L (SN 2000, trú TP Huế) sinh con vào ngày 16/4, khi mới 14 tuổi. Đây là trường hợp sản phụ vị thành niên mồ côi mẹ từ rất sớm, sống cùng người cha ít quan tâm đến con cái.

Khi bác sĩ hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, sản phụ “nhí” T.P.L chỉ biết khóc, không rõ cha của cháu bé là ai. Trước đó là trường hợp của các sản phụ “nhí” N.T.L, L.T.T.N (SN 1998, cùng trú thị xã Hương Thủy), P.T.T.H (SN 1997, trú TP Huế), R.P.N (SN 1997, trú A Lưới), P.T.K.P (SN 1997, trú Phú Lộc), V.T.M.H (SN 1997, trú Phú Vang)…

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng phòng Hậu sản thuộc khoa Sản - Bệnh viện T.Ư Huế, nữ giới dưới 18 tuổi sinh con dẫn đến nhiều nguy cơ.

Hầu hết, sản phụ vị thành niên phải sinh mổ, rất dễ dẫn đến những biến chứng khó lường. Sau sinh, kỹ năng làm mẹ cũng rất hạn chế.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.