Báo động tình trạng côn đồ hành hung cảnh sát

Báo động tình trạng côn đồ hành hung cảnh sát
TP - Như Tiền Phong đã phản ánh, rạng sáng 10-7, đại úy Đặng Viết Quảng, Đội phó Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bị nhóm côn đồ dùng ô tô đâm trực diện, khi anh cùng đồng đội đến giải quyết vụ nhóm này dùng hung khí truy sát ông Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963, ở 124 phố Hồng Mai).

Ra lệnh bắt ba đối tượng chém cảnh sát
> Côn đồ truy sát đối thủ, chém cảnh sát hình sự

Ngoài anh Quảng bị gẫy xương đùi, 2 trinh sát hình sự khác cũng bị nhóm côn đồ trên dùng dao kiếm tấn công, gây thương tích.

Trước đó, ngày 28-5, khi đang dẫn giải Nguyễn Quang Hà (SN 1977) về trụ sở để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì cũng bị 2 đối tượng dùng gậy tấn công nhằm đánh tháo cho đồng bọn. Ngay sau đó, 2 đối tượng này đã bị bắt.

Bắn chỉ thiên, vẫn không ngán

Đêm 6-3-2011, khi tuần tra trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), một tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy áp sát, dùng dao chém từ phía sau. Chém hụt, nhóm này nhảy xuống xe, vác 2 dao nhọn dài 60cm lao vào tổ công tác, và chỉ tháo chạy khi cảnh sát nổ súng cảnh cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, tại TPHCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác liên tiếp xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ táo tợn. Tại Đà Nẵng, đêm 20-4, bị nhóm tội phạm tấn công trong lúc đang làm nhiệm vụ, 2 chiến sĩ thuộc lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Đà Nẵng) đã phải nổ súng cảnh cáo. Dù vậy, các đối tượng vẫn hung hãn xông tới, dùng mã tấu chém tới tấp, khiến trung sỹ Dương Minh Chung và thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn trọng thương.

Rạng sáng 24-6, trong lúc xử lý một vụ hỗn chiến tại đường Cô Giang (quận Phú Nhuận, TPHCM), tổ cảnh sát hình sự Công an quận này đã phải nổ 5 phát súng cảnh cáo khi bị nhóm côn đồ tấn công, song một đối tượng vẫn lăm lăm lưỡi lê AK lao tới. Cảnh sát buộc phải bắn vào chân đối tượng, đồng thời khống chế, bắt giữ 3 tên khác trong nhóm.

Nhờn luật?

Đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự coi thường pháp luật của các đối tượng, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho rằng, một phần do mặt trái cơ chế thị trường tác động ngày càng sâu đến mọi mặt đời sống xã hội, làm cho đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh là cơ hội cho tín dụng đen phát triển. Đây là mầm mống phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có đòi nợ, siết nợ, thanh toán lẫn nhau… và chống người thi hành công vụ khi cảnh sát có mặt để giải quyết.

“Do tác động của văn hóa không lành mạnh khiến một bộ phận thanh thiếu niên mới lớn trở nên hư hỏng, kém ý thức trong việc chấp hành pháp luật, thể hiện lối sống buông thả, côn đồ, trong khi các quy định của pháp luật chưa đủ mạnh để răn đe. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, nếu nhìn nhận khách quan từ 2 phía, đôi khi cũng thấy nguyên nhân gây án lại xuất phát từ sự ức chế do cán bộ làm nhiệm vụ thiếu kinh nghiệm xử lý, thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực...” - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, nhận định

Bắt thêm hai đối tượng trong vụ chém cảnh sát hình sự

Ngày 12-7, liên quan đến vụ án xảy ra rạng sáng 10-7 tại phố Hồng Mai, Công an Hà Nội cho biết: đã bắt giữ Nguyễn Xuân Biển (SN 1972, ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. CQĐT xác định, Nguyễn Xuân Biển ngồi trên ô tô Kia Moring đâm đại úy Đặng Viết Quảng. Ngoài ra, CQĐT cũng tạm giữ đối tượng Lê Hồng Anh và triệu tập một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Như vậy, đến nay đã có 3 đối tượng liên quan đến vụ án bị tạm giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.