Báo động nhập siêu hàng xa xỉ

Báo động nhập siêu hàng xa xỉ
TP - Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy kim ngạch nhập khẩu tháng 4 tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm. Lãnh đạo ngành Công Thương cũng nhận định nhập siêu đã tăng trở lại và đáng báo động, nhất là những hàng hóa xa xỉ thuộc diện hạn chế nhập.

> Túi xách bằng cả chiếc ô tô
> Hàng xa xỉ nhập khẩu vẫn tăng mạnh
> Ô tô, mỹ phẩm ngoại hút khách
> Hàng ‘sang’ vẫn ùn ùn nhập khẩu

Lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu tăng đột biến bốn tháng đầu năm 2011 Ảnh: Hồng Vĩnh
Lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu tăng đột biến bốn tháng đầu năm 2011.
Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hàng thuộc diện phải hạn chế nhập tăng mạnh

Số liệu chính thức của ngành công thương cho thấy, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, ước đạt 8,7 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu cả nước tính chung 4 tháng đầu năm ở mức 31,83 tỷ USD.

So với kim ngạch xuất khẩu 7,3 tỷ USD, nhập siêu trong tháng 4 lên tới 1,4 tỷ USD, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Còn tính chung 4 tháng, nhập siêu lên tới 4,9 tỷ USD, chiếm 18,8% kim ngạch xuất khẩu, cao hơn mức chỉ tiêu 16% Chính phủ đề ra.

Nhóm hàng hoá cần nhập khẩu ước đạt 26,09 tỷ USD. Nhóm hàng hóa cần kiểm soát như rau quả, bánh kẹo, sản phẩm từ thép, đá quý, kim loại quý, linh kiện phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ và linh kiện xe máy có lượng nhập khẩu trong tháng lên tới 1,66 tỷ USD, tăng 23,2%.

Đặc biệt, nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu gồm ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ, xe máy nguyên chiếc cũng có lượng nhập khẩu tăng tới 71,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu về Việt Nam lên tới 14.330 chiếc với tổng trị giá 185 triệu USD.

Cũng trong thời gian này có tới 28.775 xe máy nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào nước ta với tổng giá trị 41 triệu USD.

Các số liệu bóc tách cho thấy, nhập khẩu từ thị trường châu Á tăng 34,0%, trong đó nhập khẩu từ ASEAN tăng 41,2%, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 24,8%. Do kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc, ASEAN vẫn tiếp tục tăng mạnh nên nhập siêu từ Trung Quốc đạt gần 4 tỷ USD và từ ASEAN khoảng 2,6 tỷ USD.

Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết: Dù có thành công trong xử lý chống đô la hóa, nhưng điều này lại tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện VND lên giá 1,2% so với USD và điều này sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu trong quý tới.

Theo tính toán, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu trị giá 1 triệu USD thì khi thu về sẽ bị giảm doanh thu 250 triệu đồng do đồng VND lên giá. “Việc doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận ngoại tệ cũng có tính hai mặt. Điều này có khả năng dẫn tới việc nhập khẩu các nhóm hàng tiêu dùng và nhóm hàng khác có thể tăng mạnh và cần có biện pháp kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ hơn”- Ông nói.

Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại 4 tháng đầu năm
Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại 4 tháng đầu năm.

Siết nhập khẩu 5 mặt hàng xa xỉ

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các tập đoàn, tổng công ty ngày 4-5, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, cho biết: Thủ tướng đã chỉ đạo phải kiên quyết khống chế nhập siêu không quá 16% kim ngạch xuất khẩu. Nhiều thành viên Chính phủ cho rằng các biện pháp đã làm thời gian qua vẫn chưa đủ, còn nặng về hành chính và cần có biện pháp kiên quyết hơn.

Đặc biệt cần có biện pháp cụ thể đối với 5 nhóm hàng hóa tuy tỷ trọng không lớn nhưng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người tiêu dùng như ô tô, điện thoại di động đắt tiền, mỹ phẩm, rượu ngoại... “Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khống chế nhập khẩu các mặt hàng này bằng các biện pháp cụ thể chứ không nói chung chung. Nếu cần thì có thể áp dụng cả biện pháp hành chính. Kiên quyết không để nhập siêu vượt mức 16% vì ảnh hưởng nhiều tới cân đối kinh tế vĩ mô”- Ông Hoàng nói.

Ông Hoàng lưu ý các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc bộ cần nghiêm túc ưu tiên sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, máy móc, hàng hóa trong nước sản xuất được trong các sự án đầu tư của mình. Kể cả những doanh nghiệp đầu tư các Dự án bằng vốn của doanh nghiệp cũng phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

Cùng với đó, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính rà soát theo hướng điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu và sẽ lập các đoàn kiểm tra mặt hàng rượu nhập khẩu từ các cửa khẩu tới các cửa hàng kinh doanh trong thời gian tới.

Vì sao nhập ôtô nguyên chiếc tăng đột biến?

Theo một chuyên gia ngành Công Thương, với mức nhập siêu trong tháng 4 tăng đột biến như vậy là đáng báo động. Để có biện pháp kiểm soát nhập siêu phù hợp, cơ quan chức năng cần làm rõ vì sao lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng đột biến trong khi các mặt hàng thiết yếu khác lại không có sự chuyển biến tương tự.

Cùng với đó, bên cạnh cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu chia 3 nhóm như hiện nay cơ quan quản lý cũng chưa làm rõ lượng nhập khẩu và các mặt hàng được xếp vào diện hàng hoá khác nhập về trong tháng 4 với giá trị lên tới 2,06 tỷ USD, tăng 53,7% so với tháng 3, là những mặt hàng gì.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.