Báo động đồ ăn siêu rẻ trước cổng trường

Báo động đồ ăn siêu rẻ trước cổng trường
Cổng trường tiểu học khu vực Hà Nội đang xuất hiện nhan nhản những loại đồ ăn vặt xuất xứ Trung Quốc hoặc không rõ xuất xứ với giá chỉ từ 500 – 3.000 đồng. Những đồ ăn có giá quá rẻ trong thời buổi giá cả tăng cao này đáng để phụ huynh phải lo lắng cho sức khỏe con em mình.

Báo động đồ ăn siêu rẻ trước cổng trường

> Giật mình 'thịt hổ' khô giá bèo nhãn mác Trung Quốc

> Ép học sinh bán trú ăn chay vào ngày rằm, mùng một

Cổng trường tiểu học khu vực Hà Nội đang xuất hiện nhan nhản những loại đồ ăn vặt xuất xứ Trung Quốc hoặc không rõ xuất xứ với giá chỉ từ 500 – 3.000 đồng. Những đồ ăn có giá quá rẻ trong thời buổi giá cả tăng cao này đáng để phụ huynh phải lo lắng cho sức khỏe con em mình.

Một em nhỏ đang kem đầy phẩm màu và đường hóa học
Một em nhỏ đang kem đầy phẩm màu và đường hóa học.
 

Quà vặt tràn ngập các cổng trường…

Trong cuộc sống bận rộn hiện này, nhiều gia đình đã cho con mình tiền để “thích ăn gì thì mua”… Chính vì thế, các quán quà trước cổng trường có cơ hội phát triển “như nấm sau mưa”. Mặt hàng chủ yếu ở những “mẹt hàng” bán trước cổng trường thường là kẹo mút, thịt khô, mứt các loại, nước ngọt, nem chua rán, và những gói “vitamin C” có thể chia cho cả nhóm bạn…

Vô vàn thứ đồ ăn được các em hồ hởi chia nhau ăn trong niềm vui sướng, mà không biết rằng trong số ấy chứa đựng những nguy cơ đe dọa sức khỏe và tính mạng mình.

Một người bán hàng ở cổng trường tiểu học Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Chúng nó hay lắm, đứa này có là đứa khác phải mua ngay, cứ thế theo nhau mua nên bán nhanh lắm!”.

Giá rẻ giật mình

Giá của những thứ quà vặt này chỉ dao động từ 500 – 3.000 đồng/sản phẩm. Cái giá những tưởng chẳng thể mua nổi gì trong thời buổi giá cả tăng cao hiện nay. Với 500 đồng có thể mua được 1 que bỏng dai, 1.000 đồng có thể mua được 1 gói "kẹo C" với vô vàn những viên bé xíu để chia nhau, và 3.000 đồng là có thể mua được gói “kẹo sỏi” đủ sắc màu, mà theo các em thì: “vừa rẻ, vừa ngon”.

Đa số các thứ đồ ăn nói trên đều ghi bằng chữ Trung Quốc, không hề có phụ đề tiếng Việt, cũng không rõ hãng nào nhập khẩu và phân phối các mặt hàng này. “Chúng tôi chỉ biết lấy hàng ở chợ Đồng Xuân về bán thôi, chứ có biết nó được sản xuất ở đâu đâu. Cứ mặt hàng nào bán chạy thì chúng tôi lấy về…”, một người bán hàng rong trước cổng trường Tiểu học Tân Mai phân bua.

Nhìn lướt qua những que kem đủ màu sắc mà lũ trẻ tranh nhau xếp hàng mua trước những hàng rong đứng trước cổng trường cũng có thể thấy chúng được làm thủ công và bằng những thứ vật liệu rẻ tiền. Còn đưa vào miệng cảm nhận có vị ngăn ngắt đắng của đường hóa và phẩm màu. Thế nhưng, trong mắt những cô cậu học trò, nó lại thú vị và tuyệt vời...

Cần siết chặt khâu quản lý hàng quán trước cổng trường

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết, Thông tư liên tịch số 08 Bộ GD & ĐT và Bộ Y tế mới ban hành đã quy định: Ban giám hiệu các trường phải có trách nhiệm bảo đảm khâu an toàn vệ sinh thực phẩm các dịch vụ ăn uống trong khuôn viên nhà trường. Các dịch vụ ăn uống này phải có đầy đủ giấy chứng nhận bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan chức năng cấp.

Sở Y tế có trách nhiệm thanh kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ sở nêu trên. Còn đối với các hàng quán bán rong ngoài cổng trường, trách nhiệm thuộc về UBND xã, phường, thị trấn nơi các trường đóng trên địa bàn.

Quy định rõ ràng như thế, nhưng thực tế các quán ăn không bảo đảm vệ sinh vẫn vô tư mọc trước các cổng trường. Điều đó cho thấy, các cơ quan hữu trách vẫn chưa thực hiện đúng và hết chức năng của mình. Còn phụ huynh học sinh thì dù có "mọc thêm mắt" cũng khó lòng mà biết được con mình ăn gì, uống gì khi đến trường. Thế mới biết, những ẩn họa đối với con em mình là khôn lường…

Theo Vũ Trang
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.