Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

'Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó'

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
SVVN - Tại Lễ trao Giải thưởng Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát biểu: “Việc trung bình thì tạo ra người trung bình, việc khó thì tạo ra người giỏi, việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại. Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó”.

Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (báo Tiền Phong) trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tháng 1/2021 đã nói đến giấc mơ đó. Là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.

Báo chí cách mạng Việt Nam phải góp phần khơi dậy khát vọng đó. Đó cũng là sứ mệnh mới của báo chí cách mạng. Khát vọng lớn, giấc mơ lớn thì tạo thành sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần thì nhân lên sức mạnh vật chất. Chưa từng có quốc gia nào, dân tộc nào “hoá rồng, hoá hổ” mà không có sức mạnh tinh thần.

Thanh niên thì luôn nhiều năng lượng nhất. Họ chưa có gì và vì vậy họ có mọi thứ để chiến thắng. Họ cần một ngọn cờ cao để hội tụ, để dấn thân. Ngọn cờ ấy đã được Đảng gọi tên: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm. Chúng ta bị xâm lược và chúng ta vùng dậy giành lại đất nước. Nhiều nghìn năm đã như vậy. Nhưng lịch sử mới của Việt Nam sẽ là Việt Nam cường thịnh để không kẻ thù nào dám đến xâm phạm và vì vậy mà không có chiến tranh. Một câu chuyện mới sẽ được viết lên.

Để làm được việc ấy, Việt Nam sẽ cần rất nhiều năng lượng, rất nhiều sự dấn thân hy sinh, rất nhiều sự đổi mới sáng tạo. Và những điều này thì tuổi trẻ luôn có sẵn. Vấn đề là để họ nhìn thấy ngọn cờ cao vĩ đại, là khơi dậy, là khích lệ, là lan rộng. Và báo Đoàn phải làm được việc này.

Việc trung bình thì tạo ra người trung bình, việc khó thì tạo ra người giỏi, việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại. Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó. Việc chính là cái nôi để đào tạo thanh niên thành những nhà quản lý, lãnh đạo xuất sắc.

'Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó' ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Tập thể, Giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 cho Ban Biên tập
báo Tiền Phong.

Tiếp theo, tôi xin nói một chút về Quy hoạch báo chí.

Báo chí đã thực hiện xong phần sắp xếp của Quy hoạch báo chí. Phần tiếp theo của Quy hoạch là phát triển báo chí. Và đây mới là phần chính của Quy hoạch. Đó là và việc xây dựng các cơ quan báo chí lớn mạnh, Nhà nước sẽ tập trung nguồn lực vào đây, vì có lớn mạnh thì mới chuyên nghiệp, mới định hướng, dẫn dắt được dư luận. Và đặc biệt là chiến lược chuyển đổi số báo chí sẽ được hoàn thành trong năm nay, với định hướng là xây dựng các nền tảng số dùng chung cho báo chí, cũng như chuyển đổi mô hình làm báo, mô hình kinh doanh, phân phối nội dung trên không gian mạng, sự chuyển đổi từ đưa tin ai, làm gì, ở đâu và khi nào thành phân tích nhiều hơn và sâu hơn, dữ liệu nhiều hơn và xác thực hơn, góc nhìn toàn diện hơn, kể câu chuyện sinh động và thú vị hơn, nhằm tạo ra nhiều hơn giá trị cho độc giả. Và đây là cách để báo chí khác biệt với các mạng xã hội và đề cao các giá trị cốt lõi của báo chí.

Chưa bao giờ sứ mệnh của báo chí lại lớn và thách thức như lúc này. Chưa bao giờ người phóng viên phải thay đổi nhiều như bây giờ. Nhưng cũng vì thế mà báo chí sẽ có cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!