Bão đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng gây thiệt hại nghiêm trọng

Gió to khiến hàng chục người ngã xe trên cầu Bãi Cháy
Gió to khiến hàng chục người ngã xe trên cầu Bãi Cháy
TP - Ngày 17-7, bão đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và hoành hành gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Tại TP Hạ Long gió rất lớn, kèm mưa lớn. Lượng mưa đo được gần 200mm, Gió cấp 11 giật trên cấp 12. Mưa lớn, gió to đã khiến hàng trăm cây cây xanh bị đổ gục. Hàng loạt biển quảng cáo bị đổ. Một nhà để xe tại chợ cột 5 đã bị bão đánh sập hoàn toàn…Hàng loạt nhà bè bị sóng và gió đánh bật neo trôi theo dòng nước. Nhiều thuyền nan bị sóng nhấn chìm.

TP Hạ Long phải tiến hành di dời khẩn cấp ba khu dân cư làng chài Cửa Vạn, Ba Hang và Cạp Rè với 400 hộ dân và 1.600 nhân khẩu vào các hang động gần đó. Bão lớn hất tung mái nhà của hai khu tập thể thuộc Cty Tuyển Than Hòn Gai, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long khiến hàng chục người phải sơ tán, thiệt hại nhiều tài sản.

Cơn bão số một mạnh bất thường sau nửa ngày hoành hành đã biến đường phố TP Hạ Long thành bãi rác khổng lồ với cây đổ và các loại vật liệu xây dựng được lấy ra từ nhà dân.

Lực lượng chức năng TP Hạ Long đã cứu hộ thành công một chiếc bè đứt neo trôi dạt khi trên bè có 20 người đang ở trên và đưa hàng chục người dân vẫn ở lại các tàu thuyền vào bờ. Bão đã khiến toàn bộ TP mất điện cho tới 22 giờ cùng ngày hệ thống vẫn chưa thể khắc phục.

Tại khu vực cảng mới, Bạch Đằng có 4 thuyền nan và nhiều mảng bị đắm, nhà bè Hồng Đậm, cột 5, phường Hồng Hải bị sóng đánh vỡ. Tại khu vực Ba Hang, trên Vịnh Hạ Long, phường Hùng Thắng nhiều nhà bị tốc mái.

Một nhà cấp 4 ở phường Trần Hưng Đạo bị sập do cây đổ vào nhà, 1 cháu bé ở phường Yết Kiêu bị chết đuối trên đường gia đình đưa từ làng chài Ba Hang về đất liền thì bị lật mảng. Có 4 tàu du lịch bị đắm tại Cát Bà (Hải Phòng)…

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh, huyện Cô Tô có gió to cấp 11 giật trên cấp 11, mưa rất lớn đã làm tốc mái một nhà dân tại TT Cô Tô.

Huyện Vân Đồn, bão về với cường độ mạnh. Mưa lớn, gió cấp 11 giật trên cấp 12 đã gây thiệt hại nặng nề khi có hàng chục tàu thuyền bị đánh chìm ngay tại nơi neo đậu. Gần 100 ô lồng bè, nuôi thủy sản, nhuyễn thể trên địa bàn bị sóng cuốn trôi, đánh vỡ và nhấn chìm. Bão làm tốc mái hoàn toàn hơn 50 căn nhà. Hàng chục hécta nuôi nhuyễn thể bị tàn phá.

Ước tính thiệt hại từ bão lên tới nhiều tỷ đồng. Bão làm đổ cột phát sóng của Đài TTTH Vân Đồn và đổ 1 ăng ten của 1 trạm phát sóng Viettel tại huyện Vân Đồn. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người.

Gió to khiến hàng chục người ngã xe trên cầu Bãi Cháy
Gió to khiến hàng chục người ngã xe trên cầu Bãi Cháy.

Tại TX Cẩm Phả, gió to cấp 11 giật trên cấp 12 kèm mưa lớn khiến hơn 30 tàu thuyền bị sóng đánh đắm, hàng loạt cây cối bị đốn ngã. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Cho tới 20 giờ, Chủ tịch UBND TX Cẩm Phả Đỗ Minh Tuấn đã phải đích thân đi chỉ đạo cứu hộ cứu nạn một số tàu thuyền bị đánh đắm và cứu người bị nước cuốn trôi…Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại về người.

Tại huyện Hoành Bồ, mưa chưa lớn, gió cấp 10-11 đã làm tốc mái nhiều nhà dân. UBND huyện đã phải di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong vùng sạt lở nghiêm trọng. Huyện Tiên Yên mặc dù thiệt hại của bão không đáng kể nhưng đã phải di dời khẩn cấp hàng loạt hộ dân sống trong vùng sạt lở và lún nứt.

Tại huyện Yên Hưng, bão đã làm tốc mái 2 gian nhà hiệu bộ của Trường THCS xã Phong Cốc, đổ nghiêng 5 cột điện, xã Hoàng Tân 5 lều quán, 1 nhà truyền thống, nhà văn hóa xã bị tốc mái và 1 cột điện bị đổ, 2 thuyền bị sóng đánh chìm.

Theo tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh thì do mưa to, gió lớn đã gây ra sự cố làm mất điện hầu hết các địa phương trong tỉnh. Chưa biết đến bao giờ có điện trở lại.

Từ 14 giờ 40 phút ngày 17-7, Sở GTVT tỉnh cấm người đi bộ, xe thô sơ và xe mô tô từ phía Bãi Cháy qua cầu Bãi Cháy sang Hạ Long và ngược lại. Ô tô vẫn qua lại cầu bình thường. Đến 15 giờ 15 phút, phía đầu cầu bên Hòn Gai sang Bãi Cháy cũng cấm người đi bộ, xe thô sơ và xe mô tô. Sở GTVT Quảng Ninh đã bố trí phương tiện để vận chuyển người qua cầu.

Theo thống kê sơ bộ của Thường trực Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 22 giờ ngày 17-7, địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, 15 tàu thuyền bị đắm, 34 tàu thuyền và 20 lồng bè bị trôi dạt, hàng chục cột điện bị đổ. Lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ thành công 40 người đang ở trên tàu thuyền và nhà bè trôi dạt.

MỚI - NÓNG