‘Báo đen’ Naomi Campbell khỏa thân trong ga tàu điện ngầm

TPO - Ở tuổi 50, huyền thoại làng mốt thế giới Naomi Campbell vẫn tự tin khỏa thân hoàn toàn trong bộ ảnh chưa từng công bố.

Mới đây, Naomi Campbell đăng tải trên Instagram 3 bức ảnh khỏa thân trong một ga tàu điện ngầm ở thành phố New York (Mỹ).

Trong bức ảnh đầu tiên, cô ngồi tạo dáng trong tàu điện ngầm không một bóng người, trên vai đeo túi xách của thương hiệu thời trang Ý Valentino. Bức thứ hai, cô đứng trên sân ga trong lúc tàu đang tiến vào. Người đẹp 7x dùng túi xách kiểu dáng khác của Valentino để che đi phần nhạy cảm trên cơ thể. Ở bức ảnh cuối, nàng “báo đen” ôm túi xách vào ngực, ngồi trên ghế chờ trong ga tàu.

‘Báo đen’ Naomi Campbell khỏa thân trong ga tàu điện ngầm ảnh 1 Naomi khỏa thân hoàn toàn chụp ảnh quảng cáo cho Valentino.
‘Báo đen’ Naomi Campbell khỏa thân trong ga tàu điện ngầm ảnh 2  Ở tuổi 50, cô vẫn giữ được sắc vóc cực phẩm thách thức thời gian.
‘Báo đen’ Naomi Campbell khỏa thân trong ga tàu điện ngầm ảnh 3 Naomi chưa bao giờ ngại "cởi" trong các bộ ảnh thời trang.

Theo chia sẻ của Naomi, những shoot hình nóng bỏng trên đều chưa từng công bố trước đây. Không rõ, ảnh được chụp trước hay sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở New York và toàn nước Mỹ.

Loạt ảnh nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng, với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và vô số bình luận. Nhiều người hâm mộ trầm trồ trước sắc vóc thách thức thời gian của Naomi. Ở tuổi 50, cô vẫn giữ được gương mặt không chút nếp nhăn và hình thể mảnh mai, cân đối và săn chắc. Số khác lại phấn khích trước sự táo bạo, hi sinh vì thời trang của siêu mẫu sinh năm 1970.

Bên cạnh đó, một bộ phận bàn tán về thời điểm chụp ảnh. Họ cho rằng, Naomi thực hiện loạt ảnh khỏa thân trước khi dịch bệnh bùng phát, bởi cô từng gây ấn tượng với thời trang sân bay kín mít từ đầu đến chân để ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2.

‘Báo đen’ Naomi Campbell khỏa thân trong ga tàu điện ngầm ảnh 4 Thời trang sân bay mùa COVID-19 của Naomi.

Naomi Campbell sinh năm 1970 tại Streatham, London. Cô mang trong mình 2 dòng máu Jamaica - từ mẹ và Trung Quốc - từ bà nội của mình. Cô gia nhập làng người mẫu từ năm 15 tuổi. Trải qua ba thập kỷ, tầm ảnh hưởng của cô trong ngành thời trang không phải ai cũng có thể chạm tới. "Tôi đã ở vị trí đỉnh cao hơn 20 năm, họ nghĩ có thể dành vị trí của tôi, nhưng họ đã lầm", siêu mẫu 50 tuổi từng tự tin tuyên bố. “Siêu mẫu thế kỷ”, “Báo đen làng mốt”... là những danh xưng mọi người nhớ đến khi nói về Naomi Campbell.

Cô còn được biết đến với vai trò "mẹ đẻ" của show truyền hình tìm kiếm người mẫu "The Face" - đối thủ nặng ký của "Next Top Model" do Tyra Bank sáng lập. Nhà thiết kế lừng danh Roberto Cavalli từng chia sẻ: “Nếu có giải Oscar cho người mẫu xuất sắc nhất thế giới, người đoạt giải chính là Naomi Campbell".

Theo Theo Page Six
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.