Bão Damrey: 37 người chết và mất tích

Hàng chục tàu vận tải, tàu cá bị bão 12 đánh chìm tại các tỉnh Nam Trung bộ (Ảnh: Zing.vn)
Hàng chục tàu vận tải, tàu cá bị bão 12 đánh chìm tại các tỉnh Nam Trung bộ (Ảnh: Zing.vn)
TPO - Đến cuối chiều nay (4/11), thông tin sơ bộ từ các địa phương cho biết, bão số 12 đã làm 37 người chết, mất tích, trên 500 nhà đổ sập, hơn 23.700 nhà bị hư hỏng, tốc mái, nhiều huyện, thị còn mất điện.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, theo thống kê ban đầu từ các địa phương, đến cuối chiều nay, bão đã làm 20 người chết, 17 người còn mất tích. Trong đó, sự cố chìm tàu tại Bình Định làm 2 người chết, 11 người mất tích. 

Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nhất với 12 người chết, 2 người mất tích, gần 500 nhà bị sụp đổ và trên 15.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Còn tại Bình Định, có 3 người chết, 3 người mất tích, tới 10 tàu chìm tại bến.

Tại Phú Yên cũng bị mất tích một người, gần 8.000 nhà tốc mái, hư hỏng và tới 30 tàu thuyền chìm tại bến nơi neo đậu. Mưa bão cũng làm 3 người chết tại Lâm Đồng, do nhà sập.

Trong khi đó, thông tin nhanh từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đối với các sự cố lưới điện trung, hạ thế, đến chiều qua, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định (trừ huyện Tam Quan) đang mất điện toàn tỉnh; nhiều huyện, xã của Đắk Lắk, Quảng Nai, Kon Tum, Đắk Nông cũng đang bị mất điện.

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đến nay, có tới 7 tàu vận tải bị chìm với tổng số thuyền viên là 76 người. Trong đó, có tàu Biển Bắc 16 (mang cấp VR-SB,10 thuyền viên), Hoa Mai 68 (tàu hàng, 11 thuyền viên), Sơn Long 8 (tàu hàng, 12 thuyền viên), tàu Jupiter (tàu khách, 7 thuyền viên), Hà Trung 98 (10 thuyền viên trên tàu), Nam Khánh 26 (tàu hàng, 11 thuyền viên), Fei Yue 9 (15 thuyền viên). Ngoài ra còn có tàu An Phú 168 (tàu hàng, 7 thuyền viên) gặp sự cố.

Đến cuối chiều qua, đã có 2 thuyền viên thiệt mạng, 11 thuyền viên còn mất tích. Các lực lượng chức năng đã cứu được 70 thuyền viên.

Với tàu cá, hiện có 1 tàu của Bình Định là BĐ 95184TS/2 ngư dân trên đường về tránh bão bị hỏng máy, thả trôi. Hiện các lực lượng chức năng của Bình Định đang liên lạc với các tàu trong tổ đội đến giúp đỡ.

Ngoài ra, có 22 tàu cá của Bình Định trong vùng nguy hiểm neo thả tại chỗ quá trình tránh bão vì di chuyển không kịp. Tuy nhiện, có 2 tàu có số hiệu BĐ 93054TS và BĐ 97624TS bị mất liên lạc, các lực lượng tìm kiếm đang tìm cách liên hệ và xác minh số người trên tàu.

Tính đến chiều nay, mưa bão cũng làm gây sạt sở, hư hỏng, ngập nước ở nhiều tuyến giao thông tại Bình Định (trên Quốc lộ 1D), Phú Yên (Quốc lô 1); Khánh Hòa (Tại Đèo Cả trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 27C), Quảng Nam (tại Km 1404+100 đường Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, nhiều tàu khách, tàu hàng đường săt cũng dang bị tắc ở cá ga và dọc đường. Tàu khách: Tàu SE7 dừng ga Diêu Trì (392 khách); Tàu SE2 dừng ga Phong Thạnh (410 khách); Tàu SQN4 dừng ga Nha Trang (416 khách); Tàu SE4 dừng ga Nha Trang (54 khách); Tàu SE5 dừng dọc đường (267 khách); Tàu SNT4 dừng ga Tháp Chàm; Tàu SNT2 dừng ga Cây Cầy. Hành khách được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và đảm bảo an toàn.

Với tàu hàng, đến nay, Tàu AH1 dừng ga Nha Trang; Tàu ASY1 dừng ga Đông Tác; Tàu 7506 dừng ga Phước Lãnh; Tàu HH8 dừng ga Vĩnh Hảo; Tàu HH4 dừng ga Châu Hanh; Tàu AH2 dừng ga Ma Lâm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.