Bảo đảm quyền lợi cho các thuỷ thủ bị bắt cóc

Bảo đảm quyền lợi cho các thuỷ thủ bị bắt cóc
Chủ tàu và Cty môi giới Đài Loan không tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán giữa phía Đài Loan và bọn phiến quân nhưng khẳng định các thủy  thủ vẫn an toàn, mọi việc đang trong tầm kiểm soát của họ.

Theo Sun Star (Philippines), sau khi bọn bắt cóc dọa chặt đầu các con tin Philippines, gia đình các thuỷ thủ đang bị bọn bắt cóc khống chế rơi vào tâm lý hoang mang.

Ngay sau đó, bà Patricia Sto. Tomas - Bộ trưởng Lao động & việc làm Philippines đã gửi lời chia sẻ, động viên gia đình các thủy thủ qua trang web: www.dole.gov.ph.

Hiện nay, các quan chức Philippines đang ráo riết vào cuộc phối hợp với phía Đài Loan tìm cách giải cứu con tin. Mới đây, người đứng đầu Đài Loan - ông Trần Thủy  Biển cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các nạn nhân vụ bắt cóc và tiếp tục chỉ đạo người đứng đầu cơ quan ngoại giao tìm biện pháp hiệu quả nhất để giải cứu các con tin...

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Somalia ngày 15/9 cho biết, có thể sẽ diễn ra xung đột giữa quân đội Chính phủ và phiến quân Somalia. Việc này rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin...

Ông Lê Nhật Tân - Giám đốc Trung tâm xuất khẩu thuyền viên- Cty LOD cho biết, ông Nguyễn Bá Hải - Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan và ông Nguyễn Quân - Phó Tổng giám đốc Cty LOD cùng đại diện Cty CIENCO 4, ngày 15/9 đã làm việc với chủ tàu và Cty môi giới Cường Đăng - Đài Loan.

Chủ tàu và Cty môi giới Đài Loan không tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán giữa phía Đài Loan và bọn phiến quân nhưng khẳng định các thủy  thủ vẫn an toàn, mọi việc đang trong tầm kiểm soát của họ. Chủ tàu khẳng định, những ngày bị mắc kẹt tại Somalia, các thủy  thủ vẫn được trả lương và những quyền lợi khác đều được đảm bảo sau khi được giải cứu. Phía Đài Loan cũng khẳng định, họ sẽ tự lo tất cả mọi việc trong vụ bắt cóc này (đàm phán, trả tiền chuộc...).

Cuối ngày 15/9, ông Vũ Đình Toàn - Phó cục trưởng quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cũng khẳng định đã nhận được báo cáo từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan và đại diện Cty LOD, Cty CIENCO 4 đang có mặt tại Đài Loan để giải quyết vụ việc. Được biết, hiện các thủy  thủ vẫn an toàn và hi vọng trong tuần tới việc giải cứu con tin sẽ có hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.