Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Bùi Văn Nam chủ trì phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Chiều 4/1, Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 để rà soát các nhiệm vụ triển khai bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến khi diễn ra Đại hội.

Thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết từ sau phiên họp thứ 4 (tháng 9/2020) đến nay, các thành viên Tiểu ban và công an các đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiều nội dung công việc theo lịch công tác cũng như đột xuất liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội.

Các đơn vị đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá tình hình ANTT liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII; tích cực, chủ động khảo sát, kiểm tra, xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn nơi diễn ra các hoạt động của Đại hội cũng như các khách sạn, nhà khách bố trí đại biểu lưu trú. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông được chú trọng triển khai đồng bộ. Các đơn vị tài chính, hậu cần, kỹ thuật chủ động rà soát, đảm bảo kinh phí, các loại vật tư, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ; củng cố, duy trì hệ thống thông tin liên lạc sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai công tác bảo đảm ANTT Đại hội. Công tác tham mưu, điều phối liên quan bảo vệ Đại hội được thực hiện kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tiểu ban ANTT… 

Tại phiên họp, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT yêu cầu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức Đại hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, thời gian tới, các thành viên Tiểu ban ANTT, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động, làm tốt công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra; tập trung đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phòng, chống tội phạm; kiểm tra, rà soát lại các phương án bảo vệ Đại hội; làm tốt công tác bảo đảm thông tin, kiểm soát thông tin.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Thường trực Tiểu ban ANTT và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức tốt lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm ANTT Đại hội. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẩn trương hoàn thành phương án tổng thể bố trí, phân công, phối hợp lực lượng bảo vệ nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của các đại biểu dự Đại hội, đồng thời phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội trong việc tổ chức các tuyến đường giao thông phục vụ Đại hội…

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, công an các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh. Các đơn vị hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, cơ yếu, y tế tiếp tục bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ Đại hội.

Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG