Báo chí Malaysia: U23 Malaysia chơi “vất vả” trước U23 Việt Nam, nhưng cũng là xui xẻo

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau khi U23 Malaysia thất bại 0-2, báo chí Malaysia đã bình luận rằng đội nhà thi đấu thật sự “vất vả” trước U23 Việt Nam. Ngoài ra, họ còn viết những gì về trận đấu này?

Trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 Malaysia thì U23 Malaysia đã hết cơ hội đi tiếp ở giải bóng đá U23 châu Á 2022. Nhưng như thế không có nghĩa là họ hết động lực. Ngược lại, họ rất quyết tâm kết thúc hành trình của mình một cách vẻ vang bằng một chiến thắng.

Thế nhưng mong muốn ấy lại bị U23 Việt Nam dập tắt.

Nhiều tờ báo Malaysia tỏ ra không hài lòng với những gì đội tuyển U23 nước họ đã thể hiện. Tờ The Sun DailyMalay Mail nhận xét rằng, U23 Malaysia đã “rất vất vả” khi phải chống chọi với những đợt tấn công liên tiếp ngay từ dầu của U23 Việt Nam. Mà đấy là trước khi họ chịu một bàn thua ở phút thứ 28.

Báo chí Malaysia: U23 Malaysia chơi “vất vả” trước U23 Việt Nam, nhưng cũng là xui xẻo ảnh 1

U23 Việt Nam đã có chiến thắng cần thiết để tiến vào vòng tứ kết. Ảnh: AFC U23.

Việc cầu thủ Muhammad Hairiey Hakim Mamat của U23 Malaysia phải nhận thẻ đỏ, đồng thời khiến U23 Việt Nam còn được hưởng một quả penalty, cũng khiến truyền thông Malaysia “ấm ức”. Các tờ báo viết rằng “chuyện đã tệ còn làm cho tệ hơn”.

U23 Malaysia được khen ngợi nhiều hơn trong hiệp 2, khi họ dường như đã lấy lại tinh thần chiến đấu, và mặc dù họ chỉ có 10 người trên sân nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể nới rộng cách biệt.

Báo chí Malaysia: U23 Malaysia chơi “vất vả” trước U23 Việt Nam, nhưng cũng là xui xẻo ảnh 2

U23 Malaysia vẫn chơi quyết tâm dù chắc chắn bị loại, nhưng kết quả không như ý họ. Ảnh: AFC U23.

Dù sao, trang ESPN cũng bình luận rằng, mặc dù hành trình của U23 Malaysia tại giải U23 châu Á 2022 - ra về khi không có điểm nào - dễ bị mọi người nhanh chóng đánh giá là một thất bại, nhưng cũng nên chú ý rằng U23 Malaysia đã khá xui xẻo khi phải ở chung bảng với đương kim vô địch là U23 Hàn Quốc, cũng như “những đối thủ lớn” trong khu vực là Thái Lan và Việt Nam. Bởi về bóng đá, Thái Lan và Việt Nam được coi là “cặp đôi dẫn đầu” ở Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Báo chí Malaysia: U23 Malaysia chơi “vất vả” trước U23 Việt Nam, nhưng cũng là xui xẻo ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?