Báo chí cần phát huy vai trò phản biện, chất vấn

TP - Ngày 19/6, tại buổi tọa đàm “Báo chí-Xuất bản sáng tạo, đồng hành cùng thành phố, vì cả nước” trong việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, đại diện nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM cho rằng việc tiếp cận thông tin gặp nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí vẫn đang ở dạng bị động, theo lịch làm việc, thư mời.

Đại diện nhiều cơ quan báo chí đề nghị, các cơ quan chức năng thành phố cần để báo chí thuận lợi tiếp cận thông tin, nên xem báo chí là người trong cuộc, chứ không phải là người đưa tin hay quan sát. Báo chí cần hướng đến báo chí giải pháp chứ không đơn thuần chỉ phản ánh, thông tin.

Trước những ý kiến trên, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, hiện nay báo chí vẫn còn thiếu thông tin, vẫn thấy chính quyền không hăng hái cung cấp thông tin. Ông Nhân nhắc lại chủ trương của thành phố về thành lập trung tâm báo chí, gặp gỡ định kỳ để thông tin, trao đổi về các vấn đề của thành phố một cách kịp thời, chính xác.

Theo ông Nhân, việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng phải được phản biện, chất vấn để ra vấn đề. Văn hóa báo chí là phải có chất vấn, dù báo chí nhiều khi cũng hỏi sai nhưng vì thế càng phải trao đổi lại, tạo không khí chất vấn.

Người đứng đầu thành phố cũng gửi gắm, thay vì chỉ phê phán thì báo chí cần thêm nhiều tác phẩm báo chí mang tính giải pháp. “Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực, tệ nạn xã hội…trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm thì báo chí cũng phải phát hiện, nhân rộng gương điển hình người tốt việc tốt. Báo chí sáng tạo sẽ góp phần quan trọng cho thành phố sáng tạo”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.         

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.