Bão Chanchu gây thiệt hại khoảng 24 tỷ đồng

Bão Chanchu gây thiệt hại khoảng 24 tỷ đồng
TP -  Hôm qua, 14/6, Sở Thủy sản Nông lâm (TSNL) TP Đà Nẵng vừa tổng kết thiệt hại do cơn bão Chanchu gây ra cho ngư dân TP Đà Nẵng. Tổng thiệt hại về tài sản ngư dân khoảng 24 tỷ đồng.

Về các giải pháp nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho ngư dân, ông Trần Văn Huy – GĐ Sở TSNL cho biết:

“Ngoài việc hỗ trợ về kinh tế trước mắt, chúng ta cần tính đến những biện pháp ổn định cuộc sống lâu dài, giúp ngư dân tiếp tục ra khơi an toàn, như: hỗ trợ một phần kinh phí cho các chủ tàu, cho vay vốn để họ sửa chữa phương tiện ra khơi, đào tạo nghề miễn phí, đào tạo bằng thuyền trưởng, máy trưởng để bổ sung nguồn nhiên liệu bị mất.

Ngoài ra, Chính phủ cũng nên xem xét việc dành một phần ngân sách để trang bị hệ thống liên lạc hiện đại tầm xa, đảm bảo sợi dây gắn kết giữa các ngư dân và đất liền”.

Ông Huy cũng cho biết thêm: “Sở TSNL đã kiến nghị lên UBND thành phố đề nghị Cty Bảo hiểm thực hiện ngay việc chi trả kịp thời với những các tàu và ngư dân đã mua bảo hiểm, kiến nghị Ngân hàng NN&PTNT xóa số nợ 2.145.000.000đ (gốc 1.705.000.000đ, lãi 440.000.000đ) cho ngư dân”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.