Báo cáo mật tiết lộ tình trạng hoen gỉ của tháp Eiffel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tháp Eiffel bị gỉ sét và cần được sửa chữa toàn bộ, nhưng thay vào đó chỉ được sơn sửa lại với mức đầu tư 60 triệu euro trước khi Olympic 2024 diễn ra ở Paris, tạp chí Pháp Marianne dẫn báo cáo mật cho biết.
Báo cáo mật tiết lộ tình trạng hoen gỉ của tháp Eiffel ảnh 1

Tháp Eiffel thu hút 6 triệu du khách mỗi năm. (Ảnh: Reuters)

Toà tháp bằng thép cao 324m, do kiến trúc sư Gustave Eiffel thiết kế từ cuối thế kỷ 19, là biểu tượng của Pháp, là một trong những địa điểm đón nhiều khách tham quan nhất thế giới, với khoảng 6 triệu du khách mỗi năm.

Tuy nhiên, Marianne dẫn một báo cáo mật của các chuyên gia nói rằng công trình này đang ở trong tình trạng tồi tàn và gỉ sét.

“Nếu Gustave Eiffel đến thăm toà tháp, ông ấy sẽ bị đau tim”, một quản lý giấu tên ở toà tháp nói với Marianne.

Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), công ty quản lý tháp Eiffel, chưa đưa ra bình luận nào.

Tháp Eiffel đang được sơn lại với chi phí 60 triệu euro để chuẩn bị cho Olympic 2024. Đây là lần thứ 20 toà tháp được sơn lại.

Khoảng 30% bề mặt toà tháp dự kiến được cạo để sơn hai lớp mới, nhưng công việc này bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, và thành phần chì trong lớp sơn cũ khiến chỉ có 5% bề mặt được xử lý, Marianne viết.

Tạp chí này nói rằng SETE không muốn đóng cửa tháp quá lâu vì sẽ mất doanh thu từ du khách.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG