Báo Biên phòng tròn 60 tuổi

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Báo Biên phòng tại lễ kỷ niệm
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Báo Biên phòng tại lễ kỷ niệm
TPO - Sáng 22/4, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Báo Biên phòng (22/4/1959 - 22/4/2019).
Tham dự lễ kỷ niệm có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Biên phòng cùng các thế hệ những người làm Báo Biên phòng qua các thời kỳ.
Tại lễ kỷ niệm, Báo Biên phòng đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 8 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen. 
Xây đắp truyền thống 
Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Ngày 22/4/1959, tờ Tin Công an nhân dân vũ trang, tiền thân của Báo Biên phòng ngày nay được thành lập và ra số đầu tiên. 60 năm qua, mặc dù tên gọi nhiều lần thay đổi, nhưng Báo Biên phòng luôn làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình; bám sát tình hình của đất nước, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội và BĐBP đến mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên biên giới, hải đảo; động viên, cổ vũ các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Quá trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành, các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Biên phòng trong mọi thời kỳ đều không quản hy sinh, gian khổ xây đắp nên truyền thống đáng tự hào của một tờ báo thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong đội hình báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo Biên phòng tròn 60 tuổi ảnh 1 Cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng trên đường tác nghiệp
Những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình truyền hình, giao lưu nghệ thuật do Báo Biên phòng phối hợp tổ chức sản xuất thực sự có sức lan tỏa mạnh trong xã hội, tiêu biểu như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Biên cương thắm tình hữu nghị”, “Ký sự Biên phòng”, “Ký sự Biển đảo”, “Những trang sử biên thùy”… đã động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trên các tuyến biên giới hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được không khí phấn khởi hướng về Ngày Biên phòng toàn dân, ngày hội truyền thống, đoàn kết bảo vệ biên cương bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.
Báo Biên phòng tròn 60 tuổi ảnh 2 Thành tích của Báo Biên phòng 60 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và các Bộ, ngành, địa phương ghi nhận, biểu dương khen ngợi và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí
Nhân rộng nhân tố mới, cách làm hay

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính uỷ BĐBP nhấn mạnh: Để tiếp tục xây dựng, phát triển Báo Biên phòng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Báo Biên phòng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng.
Đó là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải thông tin, hình thức trình bày các ấn phẩm, vừa đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn, vừa nâng cao tính hấp dẫn, sức cuốn hút bạn đọc. Phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Báo Biên phòng tròn 60 tuổi ảnh 3 Phóng viên Báo Biên phòng tác nghiệp tại địa bàn biên giới
Chủ động tiếp thu, ứng dụng sáng tạo thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển cơ quan theo mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, sinh động, hấp dẫn đúng định hướng. 
"Chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan vững mạnh toàn diện; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế phù hợp với với yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng Báo Biên phòng trở thành địa chỉ tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới", Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nói. 
Báo Biên phòng tròn 60 tuổi ảnh 4 Phóng viên Báo Biên phòng (thứ 3 từ phải sang) tác nghiệp trên tuyến biên giới Việt - Trung
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.