Bảo Anh hỏi thẳng: "Nếu tôi sinh em bé, liệu mọi người sẽ yêu tôi hơn không?"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Giọng ca "Cô Ấy Của Anh Ấy" cũng tiết lộ về quãng thời gian dài cô im hơi lặng tiếng: "Đó là giai đoạn đầy cảm xúc, có những niềm vui và cả những nỗi buồn đến tận cùng".

Trong phần giao lưu với khán giả tại một show ca nhạc mới đây, TikToker Đức Anh đã đặt câu hỏi cho Bảo Anh về quãng thời gian dài nữ ca sĩ mất tích khỏi showbiz: "Ngày hôm nay, em muốn chị Bảo Anh trả lời về tin đồn gần đây, thường nghệ sĩ ở ẩn là trốn đi đâu ấy?".

Bảo Anh hỏi thẳng: "Nếu tôi sinh em bé, liệu mọi người sẽ yêu tôi hơn không?" ảnh 1

Giọng ca Cô Ấy Của Anh Ấy tiết lộ về quãng thời gian dài cô im hơi lặng tiếng: "Đó là giai đoạn đầy cảm xúc, có những niềm vui và cả những nỗi buồn đến tận cùng. Nhưng đó cũng là thời gian đáng nhớ trong cuộc sống".

Khi Đức Anh đề cập đến đồn đoán Bảo Anh ở ẩn vì bí mật sinh con đầu lòng, Bảo Anh trả lời bằng cách hỏi ngược lại khán giả: "Nếu tôi sinh em bé, liệu mọi người sẽ yêu tôi hơn không? Nhưng nếu tôi không sinh, mọi người sẽ yêu tôi ít hơn không?". Trước câu hỏi của nữ ca sĩ, người hâm mộ đồng loạt phấn khích hô to: "Có!". Cuối cùng, Bảo Anh nhấn mạnh: "Quan trọng là mọi người hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ tôi".

Đầu năm nay, Bảo Anh vướng tin đồn đã bí mật sinh em bé khi để lộ vòng 2 to bất thường. Sau đó, khi bị một TikToker réo tên trên mạng về việc mang thai, nữ ca sĩ chọn giữ thái độ im lặng thay vì lên tiếng thanh minh; cô cũng không xuất hiện trên MXH hay các sân khấu ca nhạc trong suốt một thời gian dài.

Bảo Anh hỏi thẳng: "Nếu tôi sinh em bé, liệu mọi người sẽ yêu tôi hơn không?" ảnh 5
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm