TPO - Bánh mì là loại thực phẩm ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mì thường xuyên có thể gây ra một số nguy hiểm, dẫn đến bệnh tật cho cơ thể.
TPO - Là địa bàn cửa ngõ thủ đô huyết mạch giao thông với lượng phương tiện lưu thông lớn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giúp đỡ người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn hỗ trợ bánh mì, nước uống và sữa cho bà con đi qua.
TPO - Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I, năm 2023 diễn ra từ ngày 30/3 đến 2/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM, với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá nền ẩm thực Việt Nam đã thu hút rất đông bạn trẻ Sài Gòn đến check-in, mua sắm.
TPO - Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ thường xuyên cho hai cậu con trai xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, loạt ảnh mới nhất của cậu cả Bánh Mì ở tuổi 12 vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ.
TPO - Bên cạnh việc thưởng thức hương vị bánh mì truyền thống, khách tham quan tại lễ hội còn được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của Lễ hội bánh mì năm nay là ban tổ chức cho xác lập kỷ lục xếp hình Bản đồ Việt Nam bằng 105 món ăn kèm bánh mì.
TPO - Lễ hội bánh mì đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến thưởng thức ngay trong ngày đầu mở cửa sáng 30/3. Lễ hội do Hiệp hội Du lịch TPHCM và Sở Du lịch TPHCM phối hợp tổ chức.
TPO - Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I, năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 30/3 đến 2/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM, với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá nền ẩm thực nước nhà và mang đến những trải nghiệm đa dạng, độc đáo cho du khách.
TPO - Thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp du lịch TPHCM cho biết, từ ngày 30/3 đến ngày 2/4/2023, Hiệp hội sẽ tổ chức Lễ hội Bánh mì tại Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM. Đây là lần đầu tiên một Lễ hội dành cho Bánh mỳ được tổ chức tại thành phố này nhằm quảng bá ẩm thực, thu hút khách du lịch.
TP - Lần đó, khi ghé vào một lớp học ở điểm trường làng Bi Da (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai), thầy Tùng hỏi vui có bạn nào giấu bánh trong cặp mang về không? Một số em chỉ tay về phía cuối lớp. Không khí vui vẻ bỗng ngậm ngùi. Cô học trò ngại ngùng ấp úng: “Bố mẹ em đi làm rẫy tối mới về, em xin thêm cô 1 ổ để dành trưa ăn cho đỡ đói ạ”.
“Hành trình bánh mì Việt Nam: Từ giao thoa văn hóa ẩm thực đến giá trị thương hiệu quốc gia” là chủ đề hội thảo khoa học quốc tế do Báo Thanh Niên và Hiệp hội siêu đầu bếp Việt Nam phối hợp diễn ra ngày 11/10.
TPO - Một nữ hành khách đã bị buộc nộp phạt 63 triệu đồng khi nhập cảnh vào Australia vì không kê khai thành phần trong bánh mì mang theo từ Singapore.
TPO - Sau “Phở”, cụm từ ẩm thực “Bánh mì” - món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam khiến nhiều người mê mẩn và “Omakase” - phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật trở thành hai trong số 370 từ mới được thêm vào từ điển Merriam-Webster.
TPO - Bánh mì là loại thực phẩm ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trong bữa sáng. Tuy nhiên, ăn bánh mì thường xuyên có thể gây ra một số nguy hiểm, dẫn đến bệnh tật cho cơ thể.
TPO - Một tiệm bánh ở TP.Đà Lạt thuộc chuỗi thương hiệu Liên Hoa vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính 92 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh 3 tháng vì gây ngộ độc cho nhiều người.
TPO - UBND TP Đà Lạt vừa ra quyết định xử phạt một cửa hàng bánh Liên Hoa trên đường Trần Phú; đồng thời có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt một chi nhánh khác của Liên Hoa trên đường Phan Chu Trinh.
TPO - Hiện đã có 48 người, trong đó có nhiều du khách và vận động viên bị ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì Liên Hoa, chuỗi hệ thống bán bánh lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến tình trạng trên, 2 cơ sở mang thương hiệu Liên Hoa vừa bị tạm ngưng hoạt động.
TPO - Hai ngày qua, thông tin bánh mì Ô môi Bà Huynh (quận 3) tách ra từ bánh mì Huỳnh Hoa (quận 1) – tiệm bánh mì đắt nhất Sài Gòn mua 1 tặng 1, nhiều người xếp hàng dài chờ mua “ăn thử cho biết”.
TPO - TP.HCM và Bình Dương là hai “điểm nóng” dịch bệnh COVID-19 với ca mắc lên đến 4 con số mỗi ngày. Hàng nghìn khu vực bị phong tỏa tai hai địa phương này. Ngoài được lực lượng chức năng hỗ trợ lương thực, người dân còn được các mạnh thường quân tích cực chi viện.
TPO - Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện nam thanh niên bỏ ma tuý đá vào bánh mỳ để đưa vào khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.
TPO - Sẵn sàng trả phí ship gấp đôi, mò công thức trên mạng lăn vào bếp tự làm..., bánh mì chính là món ăn gây thương nhớ nhất lúc này với các bạn trẻ Sài Gòn.
TPO - Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Khánh Hòa cho rằng, công ty đã xử lý sai khi đuổi việc anh Trần Văn Em- thanh niên bị oan trong câu chuyện 'bánh mì không phải là hàng thiết yếu'.
TPO - Anh Trần Văn Em đi mua bánh mì trên đường về bị chốt kiểm dịch ở Khánh Hòa giữ xe vì cho rằng bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu. Sau đó, anh bị công ty cho thôi việc. Để giúp đỡ anh Em, một doanh nghiệp ở Bình Dương cho biết nếu nam công nhân đồng ý sẽ tiếp nhận vào vị trí kỹ thuật cơ khí của công ty.
TPO - Sau vụ Phó chủ tịch phường ở TP. Nha Trang nói rằng bánh mì không phải là “lương thực, thực phẩm” và cho giữ xe người công nhân đi mua bánh mì, Sở Công thương Khánh Hoà đã ban hành văn bản hướng dẫn các mặt hàng thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội.
TPO - Bánh mì màu đỏ sao vàng lạ mắt xuất hiện ở Đà Nẵng thời gian gần đây không chỉ thu hút thực khách mà còn sẻ chia với những người bán hàng rong, ve chai, vé số…
TPO - Cùng ăn bánh mì tại một điểm bán gần trường, 7 học sinh có biểu hiện đau bụng dữ dội và được thầy cô đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau khi được chữa trị, sức khỏe các em dần ổn định.
TPO - Sau những lùm xùm và im lặng thời gian dài, dạo gần đây Tiêu Chiến bắt đầu cập nhật trang cá nhân trên mạng xã hội trở lại, và cứ hễ cập nhật là y rằng nội dung bài post lại leo thẳng lên No.1 "hot search".
TPO - Em T.G.N (học sinh lớp 3) đang đứng mua bánh mì trước cổng trường thì bị 2 người lạ mặt áp sát bắt đi nhưng nạn nhân la hét, chống cự quyết liệt nên may mắn thoát nạn...
TPO - Ngày 16/7, BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, qua phản ánh của người dân, đơn vị này vừa kiểm tra xử phạt một cơ sở bánh mì 27,5 triệu đồng vì hành vi kinh doanh không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.