Bánh mì Pokemon 'gây sốt' với giới trẻ Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới trẻ Hàn Quốc đang đổ xô đến các cửa hàng tiện lợi để mua "bánh mì Pokemon". Thậm chí các idol giải trí của xứ sở kim chi này như BTS cũng “phát cuồng’ và cố gắng để sở hữu sticker các nhân vật hoạt hình "Pocket Monster” trong những chiếc bánh mỳ này.

Bánh mì Pokemon đã gây nên một cơn sốt ở Hàn Quốc khi nó trở lại kệ hàng lần đầu tiên sau khoảng 2 thập kỷ. Theo nhà sản xuất, loại bánh mì này ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998 và được bán cho đến khoảng đầu những năm 2000, quay trở lại thị trường do nhu cầu của người tiêu dùng.

Bánh mì Pokemon 'gây sốt' với giới trẻ Hàn Quốc ảnh 1

Bánh mì Pokemon

Bánh mì Pokemon chiếm được cảm tình của giới trẻ - những người tiêu dùng ở độ tuổi cuối 20 đầu 30, vì họ là người hâm mộ lớn của Pokemon khi phim hoạt hình này lần đầu ra mắt cách đây 25 năm. Loại bánh này được giới trẻ yêu thích tìm mua phần lớn là vì mục đích sưu tập sticker.

Khoảng 9,5 triệu gói bánh mì đã được bán ra kể từ khi xuất hiện tại các cửa hàng vào cuối tháng 2.

Các cửa hàng nhanh chóng bán hết mặt hàng này, những hàng dài xếp hàng mua bánh khắp nơi và ngay cả những người nổi tiếng cũng tranh nhau mua loại bánh này.

Bánh mì Pokemon 'gây sốt' với giới trẻ Hàn Quốc ảnh 2

Khách hàng xếp hàng chờ mua bánh ngọt Pokemon. Ảnh: The Wall Street Journal

RM - trưởng nhóm và thành viên của nhóm nhạc nam K-pop nổi tiếng BTS, đã lên mạng xã hội để nói rằng anh ấy đã phải đi đến 8 cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ tìm được vài gói bánh. RM đã đăng tải một bức ảnh chiếc bánh ngọt Pokemon lên Instagram Stories của mình vào tháng trước, kêu gọi nhà sản xuất bán nhiều hơn nữa.

Kim Chae Ran, một cô gái 29 tuổi ở Seoul, đã đến 3 cửa hàng tiện lợi khác nhau mà vẫn không mua được chiếc bánh nào. Cô ấy nói rất muốn mua "do hoài niệm về thời thơ ấu của tôi" và sẽ thử tìm kiếm ở các khu vực ngoại ô vì có "nhiều cơ hội tìm thấy hơn, nơi có nhiều người già sinh sống."

Park Soo Young, một y tá 30 tuổi, cho biết những chiếc bánh khiến tôi nhớ lại những ký ức thời thơ ấu của mình gắn liền với nhân vật hoạt hình về Pokemon. Bên cạnh đó cô cũng hăng hái tìm kiếm những sticker hiếm có bên trong gói bánh, khi đó có thể bán trực tuyến với giá cao hơn cho những người muốn sưu tập.

Bánh mì Pokemon 'gây sốt' với giới trẻ Hàn Quốc ảnh 3

Một gói bánh mỳ có giá 1.500 won (1,2 USD) nhưng thường xuyên "cháy hàng" do nhu cầu cao, sticker nhân vật Pokemon đi kèm bánh có thể bán với giá gấp 10 lần. Những miếng dán này đang được giao dịch trên thị trường trực tuyến đồ cũ ở Hàn Quốc, giá những miếng sticker hiếm có thể lên đến trên 30 USD.

Bánh mì Pokemon 'gây sốt' với giới trẻ Hàn Quốc ảnh 4

Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mọi người muốn hoàn thành bộ sưu tập của họ, bao gồm 159 bộ sticker, do đó, họ đang mua nhiều hơn, điều này có thể giải thích cho con số bán hàng cao ngất ngưởng. Nhà sản xuất cho biết công ty đang vận hành mọi dây chuyền sản xuất có thể để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Pokemon là trò chơi điện tử được phát hành vào cuối những năm 1990, được chuyển thể thành loạt phim hoạt hình nổi tiếng rộng rãi, phim và trò chơi giả tưởng nổi tiếng thế giới Pokemon Go.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...