Bánh chưng xanh của màu áo vàng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khi nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, người người hào hứng với các cuộc đoàn tụ thì những sinh viên của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) tỏa đi, trong màu áo vàng của 'Xuân Tình nguyện'.

Chiến dịch 'Xuân Tình nguyện' của sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) năm nào cũng nhiều chương trình khác nhau nhưng việc gói bánh chưng tặng người nghèo và sinh viên đón Tết xa nhà thì không thể thiếu.

Anh Lý Tuấn Anh – Chủ tịch Hội Sinh viên trường cho biết, năm nay, lượng sinh viên tham gia không đông như mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đa phần sinh viên đã ở quê từ vài tháng qua và chủ yếu học online. Tuy nhiên, không vì thế mà thiếu đi không khí ấm áp, đầy tình thân của “Ngày hội nghìn bánh chưng xanh”.

Bánh chưng xanh của màu áo vàng ảnh 1

Từ sáng sớm, sảnh D của trường đã bắt đầu nhộn nhịp với những bóng áo vàng chuẩn bị lá dong, lạt, gạo thịt, khuôn bánh. Trước đó vài ngày, các bạn sinh đã tất bật chuẩn bị nguyên vật liệu, ngâm gạo, thịt… Năm nay, khoa Thư viện Thông tin dù ít người nhưng cũng gói gần 20 bánh chưng, bánh tét các loại. Trong khi khoa Đô thị học với “quân số” áp đảo đã chuẩn bị đến 20 kg gạo, chưa kể đậu xanh, thịt… với “chỉ tiêu” 20 chiếc bánh chưng và 30 chiếc bánh tét.

Sản phẩm bánh chưng hội thu từ hoạt động "Nghìn bánh chưng xanh" được các chiến sĩ gửi đến các bạn sinh viên đón Tết xa nhà, những người vô gia cư trên địa bàn thành phố, như một món quà tinh thần đầu Năm mới.

“Dù đã tham gia vài mùa nhưng mỗi lần được cùng các bạn chung tay gói những chiếc bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị các phần quà để tặng các bạn đón Tết xa nhà và người khó khăn vẫn luôn khiến mình vui như mới lần đầu tham gia”, Huỳnh Hân (khoa Đô thị học) cho biết.

Bánh chưng xanh của màu áo vàng ảnh 2

Những chiếc bánh chưng đầy ắp tình cảm sẽ được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.

Sau nhiều tháng giãn cách không thể gặp gỡ, giây phút được sum vầy cùng nhau khi năm cũ sắp hết, cùng chuẩn bị những phần quà đơn sơ nhưng đầy tình thân là những chiếc bánh chưng, khiến nhiều bạn sinh viên cảm thấy ấm áp.

“Nhìn các bạn ngồi gói bánh chưng làm mình nhớ 'Xuân Tình nguyện' của 3 năm trước. Năm đó, mình cũng đón Tết xa nhà và tham gia chiến dịch. Dù ở quê vẫn hay phụ ba mẹ gói bánh nhưng ngồi cùng các bạn gói bánh cho những người neo đơn đón Tết lại là cảm giác rất bồi hồi. Một năm tham gia chiến dịch giúp mình trưởng thành và thay đổi rất nhiều về cách nhìn cuộc sống”, chị Từ Vũ Thu Thủy (cựu sinh viên khoa Xã hội học) nhớ lại.

Hàng trăm chiếc bánh chưng, bánh tét của sinh viên trường Nhân văn sẽ lại theo chân các chiến sĩ 'Xuân Tình nguyện' đến các khu dân cư, tìm đến những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của TP. HCM để trao tặng.

Bánh chưng xanh của màu áo vàng ảnh 3

Sinh viên khoa Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng tặng quà cho người dân ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Ảnh: USSH

Cũng nằm trong khuôn khổ chiến dịch 'Xuân Tình nguyện' năm 2022, chương trình “Tết bạn bè” đã tổ chức trao tặng các suất quà và hiện kim cho các bạn sinh viên phải xa nhà trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 50 phần quà đã đến tay 50 bạn sinh viên mà vì nhiều lý do không thể về quê đón Tết cùng gia đình.

Ở khu vực xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TP. HCM), những bạn trẻ của khoa Lưu trữ học – Quản trị Văn phòng cũng tất bật khởi động chương trình “Xuân chia sẻ”, hướng tới những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tại địa phương, trao 15 phần quà cho các gia đình và tổ chức nấu ăn tại nhà cho những bà mẹ đơn thân, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua.

Bánh chưng xanh của màu áo vàng ảnh 4

Tặng khẩu trang và phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh cho người dân ở thị trấn Nhà Bè, do các chiến sĩ khoa Đô thị học thực hiện.

Cách đó không xa, ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP. HCM), bằng nhiều cách khác nhau và đậm chất sinh viên, các sinh viên của khoa Đông phương học cũng gây quỹ để tham gia 'Xuân Tình nguyện' 2022, trợ giúp các gia đình khó khăn tại đây. Để có kinh phí, Mai Nguyễn Thanh Tuyền đã “khởi nghiệp” bán từng chai sữa đậu, bắp chiên giòn, bánh tráng cay… để chung tay. Bạn khác bán bao lì xì, phát hành vé số nội bộ. Khoa còn kêu gọi được tài trợ từ một thương hiệu áo dài để những phần quà cho các gia đình được tươm tất hơn.

Trong khi đó, ở thị trấn Nhà Bè, sinh viên khoa Đô thị học lại có các hoạt động rất “chuyên ngành” là phát tờ rơi phòng, chống dịch bệnh phát đến từng hộ dân, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, tặng khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.