Bangladesh: Nổ điều hòa trong thánh đường Hồi giáo, 12 người thiệt mạng thương tâm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dhaka Tribune
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dhaka Tribune
TPO - 12 tín đồ đạo Hồi đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị bỏng nặng sau khi hàng loạt máy điều hòa nhiệt độ trong một thánh đường bất ngờ bốc cháy và phát nổ.

Theo CGTN, vụ việc xảy ra tại một thành đường ở ngoại ô thủ đô Dhaka (Bangladesh) tối thứ Sáu, 4/9.

Các nhân chứng cho biết toàn bộ 8 máy điều hòa nhiệt độ ở tầng trệt thánh đường đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khi có khoảng 100 người đang cầu nguyện trong tòa nhà 3 tầng.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, những tín đồ đạo Hồi chuẩn bị rời khỏi thành đường sau buổi cầu nguyện Isha (ban đêm) lúc 21h.

Ít nhất 12 đã thiệt mạng, trong đó có một bé trai, theo CGTN.

Tờ Dhaka Tribune cho biết khoảng 50 người đã bị bỏng. Phần lớn trong số đó bị bỏng từ 60 đến 70%.

Cơ quan cứu hỏa địa phương nghi ngờ vụ cháy ắt nguồn từ sự cố rò rỉ khí gas. Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức hàng loạt cửa kính trong thành đường đã vỡ vụn, khiến mảnh kính văng ra đường.

Lực lượng cứu hỏa phải mất khoảng nửa giờ mới có thể dập tắt đám cháy.

Vụ việc hiện đang được điều tra.

Theo Theo CGTN, Dhaka Tribune
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.