Bảng vàng thành tích của những “Sinh viên 5 tốt” ngành Công an

SVVN - Cùng với bảng thành tích đáng nể, những "Sinh viên 5 tốt" của Học viện Cát sát Nhân dân còn là gương mặt nổi bật với đam mê nghiên cứu khoa học và tham gia sôi nổi các hoạt động tình nguyện.

Trong năm học vừa qua, quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện Cảnh sát Nhân dân của những “Sinh viên 5 tốt” đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Bảng vàng thành tích của những “Sinh viên 5 tốt” ngành Công an ảnh 1

Ba học viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nguyễn Nhật Linh, là sinh viên đạt số điểm tổng kết năm học là 9,57 của lớp B11D43, chuyên ngành Cảnh sát Điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nhìn lại quá trình học tập của Linh, không ai không khỏi thán phục.

Từ nhỏ, được tôi luyện trong sự chỉ bảo nghiêm khắc của gia đình nên việc học tập, rèn luyện, thời khóa biểu… luôn được Linh bố trí, sắp xếp khoa học. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi, Linh còn giành các giải cao khi tham gia các cuộc thi hằng năm.

Bảng vàng thành tích của những “Sinh viên 5 tốt” ngành Công an ảnh 2

Nguyễn Nhật Linh, sinh viên của lớp B11D43, chuyên ngành Cảnh sát Điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trong quá trình học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, bên cạnh các danh hiệu Học viên xuất sắc trong năm học; Giải Nhất cuộc thi Olympic Luật Tố tụng hình sự 2019; giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên toàn quốc năm 2020; Giải Nhất cuộc thi sinh viên viết Chuyên đề nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 với đề tài: “Sinh viên Học viện cảnh sát Nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường: Thực trạng và giải pháp”; Giải Nhì cuộc thi sinh viên viết đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 với đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường trong các vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài: “Signs of cyberbullying victims among Vietnamese adolescents” - “Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu niên Việt Nam”; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Bộ Công an năm 2020; “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2020.

Lý Diệu Hoàng, sinh viên năm thứ tư, Học viện Cảnh sát Nhân dân, với số điểm năm học là 9,53. Với quá trình học tập 12 năm liền đạt học sinh giỏi và tham gia một số kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ.

Bảng vàng thành tích của những “Sinh viên 5 tốt” ngành Công an ảnh 3

Lý Diệu Hoàng, sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, với số điểm tổng kết năm học là 9,53. 

Quá trình học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân với bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, tập luyện duyệt đội ngũ phục vụ Đại hội khoẻ  “Vì ANTQ” lần thứ VIII” năm 2020; Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND về “Đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Viết chuyên đề khoa học sinh viên” năm học 2019 - 2020 của Học viện CSND”; Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND “Đạt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt của học viên, giai đoạn 2017 - 2019”; Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân về “Đã đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc” năm học 2019 – 2020”; Giải Nhì cuộc thi “Viết chuyên đề khoa học sinh viên” của Học viện CSND năm học 2019 - 2020; Giải Nhất Cuộc thi NCKH dành cho sinh viên các trường cảnh sát châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020; Giấy chứng nhận “Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Bộ” năm học 2019 - 2020.

Chia sẻ về những kế hoạch thời gian tới, Diệu Hoàng cho biết: Được vinh dự nhận giải thưởng Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, khiến bản thân mình cần cố gắng, rèn luyện thật nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới, chuẩn bị bài luận cuối khoá trước khi ra trường, chính thức trở thành sỹ quan CAND. Mình sẽ tiếp nối truyền thống gia đình, tiếp tục đóng góp, cống hiến trong lực lượng CAND, luôn khắc ghi và học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND…”.

Lê Bình Minh, học viên lớp B3D43, Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm học tập 9,07, điểm rèn luyện 9,0, xếp loại xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động như nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện, các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Bảng vàng thành tích của những “Sinh viên 5 tốt” ngành Công an ảnh 4

Chàng "Sinh viên 5 tốt" đạt số điểm xuất sắc năm học 2019 - 2020.

Cùng với bằng khen của Bộ GD – ĐT đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2020; Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam về đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2020; Giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an về đạt Giải Nhất cuộc thi sinh viên viết chuyên đề khoa học do Học viện CSND tổ chức năm 2019; Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND về đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết chuyên đề khoa học sinh viên năm 2019 – 2020; Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND về đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện - chương trình học kỳ trao đổi sinh viên quốc tế tại ĐH CAND Trung Quốc; Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND về đạt danh hiệu học viên xuất sắc năm học 2019 – 2020; Tham gia chương trình học kỳ trao đổi sinh viên quốc tế tại ĐH CAND Trung Quốc; Tham gia chương trình tập huấn ngắn hạn tại Học viện Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan; Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Bộ Công an năm học 2019 – 2020.

Ngoài bảng thành tích học tập, Minh còn thường xuyên tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện tại học viện; chương trình tình nguyện "Về miền hoa ban" do Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tại huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2020 do Học viện Cảnh sát nhân dân phát động; hỗ trợ tổ chức chương trình Lễ ra quân tình nguyện Hè năm 2019 của Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới Minh cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học, tích luỹ các kiến thức từ thực tiễn, kết hợp với lý luận đã được học trong nhà trường để có thể bảo vệ xuất sắc khoá luận tốt nghiệp. Đồng thời Minh sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, học hỏi thêm để bản thân sau khi ra trường có thể đảm nhiệm tốt công việc được giao, phù hợp với khả năng nghiên cứu và năng lực công tác.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.