Băng trộm liên tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ sa lưới

TPO - Để có tiền tiêu xài, băng “đạo chích” gồm 5 đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng loạt phi vụ, với tổng số tiền lên đến 1,7 tỉ đồng tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ. Vụ việc trên khiến người dân luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng suốt thời gian qua.
Băng trộm liên tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ sa lưới ảnh 1

Các đối tượng Bình (áo xanh dương), Trí (áo trắng), Phong (áo xanh lá), Thuận (áo xám), Thành (áo trắng ảnh bên dưới) - Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 17/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giam nhóm đối tượng gồm: Dương Công Thành (25 tuổi), Huỳnh Tấn Bình (42 tuổi), Trần Anh Thuận (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Trí (22 tuổi) và Trần Quốc Phong (29 tuổi) cùng ngụ tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, từ đầu tháng 4/2018 đến giữa tháng 1/2019, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra 16 vụ trộm. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyện nghiệp. Hằng ngày, các đối tượng thuê xe ôtô 7 chỗ đi chơi, nhưng thực chất là để “khảo sát” tìm mục tiêu để ra tay. Trong đó, Thành là người trực tiếp thục hiện, còn Bình là người cảnh giới và cùng Thành đột nhập vào nhà; Thuận, Trí và Phong thay phiên nhau lái xe và cảnh giới bên ngoài.

Khi nhắm được mục tiêu, bọn chúng lợi dụng lúc đêm tối, rồi dùng kiềm cộng lực cắt khung sắt của sổ, cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Trường hợp bị phát hiện thì dùng dao khống chế, buộc chủ nhà đưa tài sản đưa rồi tẩu thoát.

Bằng các thủ đoạn trên, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tại các gia đình và hộ kinh doanh trên địa bàn các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Tây  Ninh… khiến người dân hết sức bức xúc, lo lắng.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, đồng thời nhận định thủ phạm là do một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, do đó Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban chuyên án giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang làm chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các đơn vị quyết tâm vào cuộc tiến hành rà soát đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định Thành, Bình, Thuận, Trí và Phong là nhóm đối tượng nghi vấn vì thường xuyên thuê xe ô tô 7 chỗ di chuyển khắp các tỉnh miền Tây. Hơn nữa trước đó, Thành, Bình và Thuận từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 22 giờ ngày 14/1, các trinh sát phát hiện Trí điều khiển ôtô BKS 66A -00703 chở Thành, Bình và Thuận từ TP Sa Đéc đến khu vực ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để “hành nghề” thì bất ngờ bị gia chỉ phát hiện nên chúng lên xe bỏ chạy. Lúc này, lực lượng trinh sát tiến hành truy đuổi. Không những không chấp hành, nhóm này còn nhiều lần lái xe ép và tông vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng kịp thời khống chế bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên người các đối tượng và trên xe ô tô gồm: Số vàng, tiền mà vừa trộm được; ngoài ra còn có 2 cây dao, 1 biển số xe giả, 1 kìm cộng lực, 5 bịch bột ớt và một số tang vật khác. 

Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã lần lượt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổng số tiền mà cả nhóm chiếm đoạt là trên 1,7 tỉ đồng. Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, bọn chúng đã gây ra 16 vụ trộm và 3 vụ cướp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.