Băng trộm đồ hiệu đểnh đoảng, lấy được 300 ngàn nhưng làm rơi đồng hồ 15 tỉ

HHT - Bộ ba tên trộm này có một “nguyên tắc” là chỉ vào nhà những người giàu có, nổi tiếng để ăn trộm đồ hiệu. Tuy đã lấy được nhiều túi và đồng hồ hàng hiệu trị giá 15 tỷ đồng, nhưng cũng có những lần nhóm trộm xui xẻo đến nực cười.

Nhóm trộm mê hàng hiệu này đã bị bắt và sẽ phải ở tù vì ăn trộm những món đồ hiệu với tổng trị giá hơn 500.000 bảng Anh (hơn 15 tỷ đồng) từ nhà của những người giàu có và nổi tiếng.

Ba tên trộm này là Mee, Ball và Barlow, đều ở Liverpool (Anh) và bọn họ đã phải ra tòa vào ngày hôm qua (3/8). Trong những chuyến “săn đồ hiệu”, bọn họ nhắm vào nhà của những người chắc chắn là nhiều tiền, như cầu thủ Raheem Sterling của câu lạc bộ Manchester City, hay ca sĩ Jay Kay.

Băng trộm đồ hiệu đểnh đoảng, lấy được 300 ngàn nhưng làm rơi đồng hồ 15 tỉ ảnh 1

Biệt thự của cầu thủ Sterling từng là mục tiêu của nhóm trộm. Ảnh: MERCURY PRESS AND MEDIA LTD.

Tổng cộng, trong vòng một năm, nhóm trộm đã lấy được túi xách, đồng hồ hàng hiệu và đồ trang sức từ 14 biệt thự của những người nổi tiếng. Trong điện thoại của Mee, cảnh sát tìm thấy ảnh những chiếc túi hàng hiệu mà nhóm trộm đã lấy được, bao gồm túi của các thương hiệu như Chanel, Louis Vuitton và Yves Saint Laurent.

Trong vụ trộm một ngôi nhà ở Cheshire, nhóm này đã lấy được nhiều túi hàng hiệu và đồ trang sức, trị giá đến 146.000 bảng (gần 4,5 tỷ đồng). Sau đó, Mee sẽ chịu trách nhiệm chụp ảnh những chiếc túi hàng hiệu rồi bán lại cho người khác.

Băng trộm đồ hiệu đểnh đoảng, lấy được 300 ngàn nhưng làm rơi đồng hồ 15 tỉ ảnh 2

Hai trong số những bức ảnh chụp túi hàng hiệu ăn trộm được

Nhưng không phải lần nào bọn họ cũng thành công. Như lần đột nhập vào nhà cầu thủ Sterling thì bọn họ phải tay không bỏ đi vì chuông báo động kêu. Còn lúc vào biệt thự của ca sĩ Jay Kay thì cả nhóm cũng chỉ lấy được một cái máy ảnh.

Thậm chí, trong vụ cuối cùng trước khi bị bắt, nhóm này vào nhà của Steve Dale, Chủ tịch câu lạc bộ Bóng đá Bury FC nhưng bị con trai ông ấy phát hiện và đuổi theo. Thế là cả nhóm làm rơi mấy cái đồng hồ hàng hiệu, trị giá khoảng 300.000 - 500.000 bảng (9 đến 15 tỷ đồng), chỉ lấy được đúng một tờ 10 bảng (300.000 đồng).

Băng trộm đồ hiệu đểnh đoảng, lấy được 300 ngàn nhưng làm rơi đồng hồ 15 tỉ ảnh 3

Biệt thự của ca sĩ, nhạc sĩ Jay Kay, nơi nhóm trộm chỉ lấy được một cái máy ảnh. Ảnh: INS.

Nhưng giờ thì những phi vụ “săn hàng hiệu” của cả nhóm đã kết thúc, vì bọn họ sẽ phải chịu các mức án từ 6 đến hơn 8 năm tù.

Băng trộm đồ hiệu đểnh đoảng, lấy được 300 ngàn nhưng làm rơi đồng hồ 15 tỉ ảnh 4 
Theo (Theo Sky News)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm