71 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021)

Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt”

SVVN - Trong số những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2021, nhiều bạn có kết quả học tập đáng ngưỡng mộ với số điểm năm học tuyệt đối, nhiều bạn đạt danh hiệu trong hai năm liền...

Năm 2020, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trao tặng Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư cho 198 sinh viên và danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cho 24 tập thể.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2021 có thể kể đến một số gương mặt tiêu biểu như: Ngô Tiến Lý Đức, trường ĐH Mở TP. HCM, điểm học tập 4/4, giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp bộ, 2 giải Nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020; Nguyễn Thị Thu Hằng, Học viện Tài chính, điểm học tập 3,57/4, tác giả 3 bài báo nghiên cứu khoa học. 

Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 1 Những sinh viên đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp T.Ư năm 2020, với thành tích cao. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Có nhiều gương sinh viên cùng lúc đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2020 như: Trần Thị Anh Thư, trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương); Lê Thị Mỹ Linh, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng); Đào Thị Thanh Trà, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng); Đào Thị Việt Trinh, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng...

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều "Sinh viên 5 tốt" và "Sao Tháng Giêng" đã xung kích, tình nguyện, đạt nhiều thành tích trong các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh ở các cấp. Mỗi “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” là một câu chuyện đẹp, đại diện tiêu biểu cho một năm phấn đấu, rèn luyện toàn diện trên các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập của sinh viên Việt Nam.

Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 2 Trần Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương): Điểm trung bình cả năm: 8,83 xếp loại Giỏi, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp T.Ư năm 2020.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 3 Đào Thị Thanh Trà, khoa Quốc tế học, trường Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng): Điểm học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 đạt 4,0/4,0; điểm rèn luyện năm học 2019 - 2020 đạt 100/100; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Bằng khen "Sinh viên tiêu biểu xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020, do Bộ GD - ĐT khen tặng; giải Nhì Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Niềm tin tất thắng" năm 2020; giải Ba Cuộc thi Tìm hiểu về ASEAN - Thanh niên Đà Nẵng với ASEAN "Hội nhập và phát triển" năm 2020; giải Ba Cuộc thi viết "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay" năm 2020; danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020"; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2020.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 4 Nguyễn Thu Hà, ngành Kỹ thuật điện, khoa Điện, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên): Điểm học kỳ 4,0/4,0 trong 2 năm liên tiếp; danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2019 và 2020; Giải thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ" năm 2020.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 5 Dương Ngọc Quân, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên): Thành tích học tập năm học 2019 - 2020 đạt 3,08/40 (học kỳ I), 4,0./4,0 (học kỳ II); đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi "Sáng tạo Sinh viên" và "Sinh viên nghiên cứu khoa học"; "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2020.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 6 Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa GDMN, trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá): Điểm học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đạt 4,0/4,0, điểm tích lũy đạt 3,71, điểm rèn luyện xuất sắc, được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn nhờ "Tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2018 - 2019"; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư hai lần, Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc năm 2020; Giải thưởng KOVA hạng mục "Triển vọng" năm 2020; giải Nhì "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp trường; giải Nhì "Thủ lĩnh sinh viên" cấp tỉnh, năm 2020.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 7 Quang Trọng Minh, trường ĐH Mở TP. HCM: Có 3 công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2020, "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư hai năm 2019, 2020, "Sinh viên Tài năng" của Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam năm 2020 và là thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Mở TP. HCM.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 8 Đinh Thanh Hiền, trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên: Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư trong 2 năm 2019, 2020; giải Khuyến khích cuộc thi tiếng Anh "Star Awards" năm 2020 khu vực Thái Nguyên; "Sinh viên xuất sắc", năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020; nhận học bổng Vallet dành cho sinh viên giỏi năm 2019.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 9 Nguyễn Thị Ngân, khoa Tài chính - Thương mại, trường ĐH Công nghệ TP. HCM: Giải Ba "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp trường, năm học 2018 – 2019; giải Khuyến khích “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 (Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC); giải Khuyến khích “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 (Bộ GD - ĐT); Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"; Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2020; kết quả học tập: 4,0/4,0, điểm rèn luyện: 100.
Bảng thành tích đáng nể của những “Sinh viên 5 tốt” ảnh 10 Ngô Tiến Lý Đức, trường ĐH Mở TP. HCM: Điểm học tập 4,0/4,0; giải Ba "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp bộ; 2 giải Nhất "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp trường, năm 2020.

Chương trình Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học  sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021), tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2020 sẽ diễn ra vào 19h ngày 7/1/2021 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.