Băng “siêu trộm” trên địa bàn TP.HCM sa lưới

TPO - Ngày 5/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng “siêu trộm” liên quận ở TP.HCM.
Băng “siêu trộm” trên địa bàn TP.HCM sa lưới ảnh 1

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, 6 đối tượng bị điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Văn Đông (tự Tân “đầu gà”, SN 1971, ngụ quận Tân Bình, có 2 tiền án về tội cướp giật), Nguyễn Hoàng Đức (SN 1989), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1994, là em ruột Đức), Lê Phú Qúy (tự Ma ní, SN 1992), Phạm Tuấn Cảnh (SN 1994) và Huỳnh Hoàng Huynh (SN 1987, đều ngụ huyện Hóc Môn). Riêng đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ quận 12) bị khởi tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ, các đối tượng trên đều nghiện ma túy. Trước khi gây án, băng nhóm này thường hẹn gặp nhau ở một khách sạn để “đập đá” rồi cùng lên xe máy dạo quanh các tuyến đường “tìm mồi” như kế hoạch đã định sẵn trước đó. Khi chọn được địa điểm thích hợp, đối tượng cầm đầu Phú Qúy và Đông bẻ khóa nhà để đồng bọn lẻn vào trộm. 

Thời gian hoạt động của băng nhóm này từ nửa đêm trở về sáng, mỗi đêm thực hiện 2 -  vụ trộm; trong đó có nhà trong 1 đêm chúng đến “viếng” 2 lần để trộm tài sản. Nắm được tình hình trên, tháng 7/2014 phòng PC45, công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Và khi thu thập đầy đầy đủ chứng cứ, từ đầu tháng 8/2014 đến nay, ban chuyên án lần lượt bắt giữ 6 đối tượng nói trên. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận đã thực hiện gần 30 vụ đột nhập nhà lấy trộm tài sản trót lọt từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt. 

Băng “siêu trộm” trên địa bàn TP.HCM sa lưới ảnh 2
Băng “siêu trộm” trên địa bàn TP.HCM sa lưới ảnh 3 Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Cơ quan công an
Điển hình vào ngày 8/6/2014, đối tượng Hùng và Cảnh đột nhập vào một căn nhà trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp để lấy trộm 1 tivi rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, hai đối tượng này gọi điện cho đồng bọn là Đông, Qúy và Đức đến đột nhập lần 2 vào nhà để lấy đi 1 két sắt. Trong một lần khác, khoảng 1 giờ sáng 27/7/2014, hai đối tượng Đông và Qúy đột nhập vào căn nhà ở khu vực Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), lấy 1 chiếc xe máy. Trên đường về, băng nhóm này tiếp tục bẻ khóa đột nhập căn nhà khác lấy đi 2 xe máy. Sau đó, bọn chúng gọi Tâm đến mua 3 chiếc xe trên để lấy tiền đi “đập đá”.

Tuy nhiên, ít ai biết, các đối tượng trên là đàn anh của “siêu trộm” Trinh “Hoa khôi”, tức Tạ Thị Tuyết Trinh (23 tuổi, quê Bạc Liêu) bị công an bắt giữ từ cuối năm 2013. Riêng đối tượng Phú Qúy từng là đệ tử của An “già”, một siêu trộm khét tiếng ở TP.HCM và là “huynh đệ” với các “siêu trộm” khác như Tí “mắt lồi” (Nguyễn Ngọc Phú, SN 1978, ngụ quận 3), Bảo “khùng” (Dương Ngọc Bảo, SN 1985, ngụ quận 8) và Thắng “mo” (Phạm Minh Thắng, SN 1971, ngụ quận Bình Tân). 

Riêng Trinh “hoa khôi” không phải là đệ tử của An “già” nhưng được các đệ tử của siêu trộm chỉ dạy tận tình; trong đó Phú Quý là người đã cùng Trinh mua nhiều loại ổ khoá hiện đại nhất về nghiên cứu, tập cách vô hiệu hoá khoá chỉ trong vòng vài giây.

Khi Trinh “hoa khôi” bị bắt giữ; trước đó An “già” và các đệ tử cũng sa lưới thì Phú Quý đơn độc. Bị những cơn nghiện hành hạ khi thiếu tiền, nên Phú Quý tìm đến Đông – 1 kẻ cướp giật chuyên nghiệp đề nghị hợp tác. Chính vì thấy tận mặt tài nghệ phá khoá của Phú Quý nên Đông đồng ý xác nhập với Quý trở thành băng siêu trộm, gây án khắp TP.HCM như nói trên.

Hiện phòng PC45, công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về băng siêu trộm nói trên cũng như tìm các bị hại trong vụ án.

MỚI - NÓNG