Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung

TPO - Nhạc sĩ Vũ Quang Trung, tác giả của các ca khúc làm nên tên tuổi của nhiều diva Việt Nam vừa tổ chức Live Show kỷ niệm chặng đường 30 năm sáng tác tại Mỹ. Chương trình được đánh giá là độc đáo và có chất lượng nghệ thuật rất cao của một nhạc sĩ gốc Hà Nội sang định cư tại Mỹ. 
Nhạc sĩ Vũ Quang Trung thừa hưởng dòng máu sáng tác tài hoa của người bố là nhạc sĩ Vũ Thanh, anh học sáng tác bài bản tại Khoa Lý luận sáng tác chỉ huy tại Nhạc Viện Hà Nội, giảng dạy sáng tác và biểu diễn tại Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội, đồng thời là thành viên chủ lực của ban nhạc Hoa Sữa nổi tiếng của Hà Nội một thời. Các sáng tác của Vũ Quang Trung như "Đôi mắt", "Khi anh yêu em", "Giọt mưa xuân", "Chiều Hà Nội".... góp phần quan trọng làm nên tên tuổi của các Diva như Mỹ Linh, Trần Thu Hà... 
Nhạc sĩ Vũ Quang Trung đã định cư ở Mỹ chục năm nay, tại đây, anh mở học viện âm nhạc, mở phòng thu, phối khí và thu âm cho các ca sĩ Việt Nam tại Mỹ góp phần kết nối và phát triển âm nhạc Việt Nam tại Mỹ theo phong cách âm nhạc hiện đại, tiếp cận với các trào lưu âm nhạc đương đại.
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 1 Trần Thu Hà được khán giả biết tới nhiều từ các sáng tác của Vũ Quang Trung
Live show của Vũ Quang Trung "Mơ Về Anh" vừa được tổ chức tại Mỹ với sự có mặt của các ca sĩ Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Quang Dũng. Nguyễn Hồng Nhung và các khách mời Nguyệt Anh, Huy MC, nghệ sĩ Violin Khắc Quân, nghệ sĩ Sax Hồng Kiên. Đây là một trong số rất ít các live show của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam sinh sống làm việc tại Mỹ được chính nhạc sĩ đứng ra tổ chức.
Nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho biết: "Rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam định cư tại Mỹ, nhưng phần nhiều không sống bằng nghề âm nhạc và sáng tác. Tôi là một người đam mê âm nhạc tới mức ngoài âm nhạc ra, có lẽ tôi không biết làm gì. Vì vậy, ngay từ khi đặt chân tới Mỹ tôi đã lao vào giảng dạy, sản xuất âm nhạc. Tôi tham gia nhiều chương trình âm nhạc, song việc tổ chức một đêm nhạc cho riêng mình trên đất Mỹ là ước mơ của tôi và tôi rất vui khi khán giả và bạn bè nồng nhiệt đón nhận. Tôi cũng mừng vui khi thấy đời sống âm nhạc của người Việt tại Mỹ ngày càng phong phú hơn".
Dưới đây là hình ảnh live show "Mơ về anh" kỷ niệm 30 năm sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung tại Mỹ: 
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 2 "Mơ về anh" hội tụ các ngôi sao ca hát hàng đầu của Việt Nam định cư tại Mỹ như Bằng Kiều, Hà Trần
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 3 Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bỏ lại sau lưng nhiều ký ức không may mắn để sống với âm nhạc
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 4 Âm nhạc của Vũ Quang Trung kết nối các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ như ca sĩ Nguyệt Anh, Huy M.C, nghệ sĩ kèn Hồng Kiên 
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 5 Ca sĩ Bằng Kiều gắn bó với các ca khúc của Vũ Quang Trung mấy chục năm có lẻ
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 6 Đằng sau hào quang sân khấu cũng là tình bạn, tình anh em của các nghệ sĩ Hà Nội trên đất Mỹ
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 7 Trung tâm âm nhạc của Vũ Quang Trung tại Mỹ đã và đang đào tạo nhiều tài năng trẻ gốc Việt. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 8 Vũ Quang Trung (đứng giữa) và ban nhạc Hoa Sữa nổi tiếng của Hà Nội những năm 1990
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 9 Ban nhạc Hoa Sữa (Vũ Quang Trung đứng thứ ba từ trái sang) thực hiện chương trình âm nhạc lịch sử của Nguyễn Cường và Y Moan năm 1991 tại Hà Nội đưa tên tuổi Y Moan và âm nhạc mang âm hưởng Tây Nguyên đến với công chúng.  (Ảnh tư liệu)
Bằng Kiều, Trần Thu Hà phiêu với tác giả 'Đôi mắt' - nhạc sĩ Vũ Quang Trung ảnh 10 Nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho biết anh rất mong sớm tái ngộ với khán giả thủ đô Hà Nội (Ảnh: Trần Nguyên Anh) 
MỚI - NÓNG