Bằng chứng cho thấy, Man City sẽ vô địch Premier League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở trận đá bù vòng 12 Premier League giúp Man City “rộng cửa” vô địch ở mùa giải này.

Ở màn đọ sức trên sân Emirates, Man City thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ và chớp thời cơ tốt nên nửa xanh thành Manchester đã vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1 nhờ các bàn thắng của Kevin De Bruyne (24'), Jack Grealish (72') và Erling Haaland (82'). Bên kia chiến tuyến, Bukayo Saka (42’ pen) là tác giả của bàn duy nhất cho “The Gunners”.

Với kết quả này, Man City đã vươn lên dẫn đầu BXH Premier League khi có 51 điểm qua 23 trận, bằng điểm với Arsenal nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn (+36 so với +26). Thầy trò HLV Pep Guardiola đang thi đấu nhiều hơn đối thủ.

Bằng chứng cho thấy, Man City sẽ vô địch Premier League ảnh 1
Man City đang dẫn đầu BXH Premier League.

Theo thống kê của hãng Opta, kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, đây mới là lần thứ 3, đội xếp thứ 2 đánh bại đội dẫn đầu sau khi mùa giải trôi qua từ nửa chặng đường trở lên. Tháng 4/2010, Chelsea đả bại MU với tỷ số 2-1 và Man City hạ MU 1-0 vào tháng 4/2012.

Đáng chú ý, cả 2 mùa giải đó, Chelsea và Man City đều lên ngôi vô địch. Vẫn biết rằng, mọi con số thống kê trong bóng đá đều chỉ mang tính chất tham khảo nhưng Man xanh hoàn toàn có quyền tin tưởng vào khả năng đăng quang tại Premier League mùa này.

Xét về các ngôi sao cũng như chiều sâu đội hình, Man City hoàn toàn vượt trội so với Arsenal. Mặt khác, “Pháo thủ” bắt đầu cho thấy sự sa sút trong thời gian gần đây. Cụ thể, đội bóng của HLV Mikel Arteta không thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hoà 1, thua 3). Nếu tính riêng ở Premier League, con số đó là 3 trận (hoà 1, thua 2 trận).

Trong cuộc đối đầu vừa qua, Man City chỉ kiểm soát bóng 36%. Đây là con số thấp nhất trong 1 trận đấu của CLB do HLV Guardiola dẫn dắt.

HLV Guardiola đã giúp Man City thắng 8/9 lần chạm trán với Arsenal của Arteta trên mọi đấu trường. Trận đấu còn lại, “The Citizens” phải nhận thất bại.

Arsenal đã thua 11 trận gần nhất tại Premier League trước Man City. Đây là thành tích toàn thua dài nhất của đội bóng thành London trước 1 đối thủ ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Erling Haaland đã có 26 bàn thắng ở Premier League 2022/23, bằng thành tích với cựu danh thủ Sergio Aguero (2024/15). Cả 2 đang là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa bóng ở giải Ngoại hạng Anh cho Man City.

Từ đầu mùa giải đến nay, Kevin De Bruyne đã có 6 lần kiến tạo cơ hội cho Haaland ghi bàn tại Premier League. Đồng thời, tiền vệ người Bỉ cũng có 6 lần ghi bàn vào lưới Arsenal. Đội chủ sân Emirates là đối thủ mà De Bruyne ghi nhiều bàn nhất trong sự nghiệp.

MỚI - NÓNG