TPO - Liên quan tới vụ 1 cây xăng ở Bình Phước gian lận bán xăng M92 thành xăng M83 mà chỉ bị cơ quan chức năng phạt có 7 triệu đồng là quá nhẹ. Với kiểu làm ăn này thì doanh nghiệp đã móc túi của người tiêu dùng là bao nhiêu?
Chắc số tiền thu bất chính đó phải gấp rất nhiều lần số tiền 7 triệu đồng phạt kia. Với mức phạt đó, nếu tôi là doanh nghiệp này thì tôi "xin chịu phạt luôn 7 triệu trước để lần sau cơ quan chức năng kiểm tra đỡ phải nộp".
Theo tôi với các hình thức gian lận để móc túi khách hành thì Nhà nước nên phạt theo hình thức thu số tiền chênh lệch giữa loại hàng giá rẻ với hàng giá giá đắt đăng bán kể từ ngày doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mặt hàng đó, hoặc nghiêm trọng thì rút giấy phép kinh doanh.