Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình
SVVN - Không chỉ là thính giả ưa chuộng hình thức nghe podcast, nhiều cá nhân và nhóm bạn trẻ còn thử sức ở lĩnh vực sáng tạo nội dung - sản xuất podcast mang đậm “chất riêng” để thỏa mãn nhu cầu “muốn sẻ chia”.

Trải lòng với podcast

“Chào bạn, mình là Mai Anh và bạn đang nghe kênh podcast mang tên Hơi nhiều chuyện một chút. Chào mừng bạn đến với thế giới của một người nhiều chuyện” - Đây là phần mở đầu quen thuộc cho mỗi tập podcast của Nguyễn Lê Mai Anh (sinh năm 1991).

Là nghệ sĩ biểu diễn kiêm giáo viên dạy violin tại TP. HCM, Mai Anh thích thể hiện mọi thứ bằng âm thanh hơn là hình ảnh. Càng tìm hiểu, cô càng thấy podcast phù hợp với tính cách, sở thích cá nhân nên quyết định xây dựng kênh podcast cho riêng mình.

Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình ảnh 1
Mai Anh thích thể hiện mọi thứ bằng âm thanh hơn là hình ảnh.

Từ một người không biết nhiều về công nghệ, Mai Anh phải tập làm quen với các ứng dụng thu âm, cắt ghép, chỉnh sửa podcast. “Trong việc thu âm, mình không tự tin vào giọng nói cũng như cách thể hiện nên phải bỏ đi không biết bao nhiêu bản lỗi. Mình lại không biết can thiệp giọng nói bằng công nghệ chỉnh sửa nên cứ làm thủ công từng chút một”, Mai Anh chia sẻ.

Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình ảnh 2
Kênh podcast của Mai Anh.

Nội dung các tập podcast của cô mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi vì chúng là những chủ đề liên quan tới cuộc sống hằng ngày. Mai Anh cho biết, bản thân muốn đem lại những điều bình dị để thính giả dễ đồng cảm, thay vì bàn luận các vấn đề “nóng” của xã hội. Lựa chọn chủ đề này, Mai Anh thấy mình không “bí” ý tưởng, nhưng việc hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm là quá trình không dễ dàng với “podcaster nghiệp dư” như cô.

Giống với Mai Anh, kênh podcast cá nhân là nơi Nguyễn Hoàng Vỹ (sinh năm 1995) đưa ra những góc nhìn, câu chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống hằng ngày. Việc chia sẻ mọi thứ lên podcast giúp Vỹ có thể tự đối mặt và tâm sự với chính mình. “Khoảng thời gian làm podcast giúp mình thấy nhẹ nhàng hơn khi được vô tư nói ra những điều mình nghĩ, cũng như sống đúng với con người thật của mình”, cậu tâm sự.

Hầu hết các tập podcast của Vỹ được thực hiện vào lúc khuya, phần vì yên tĩnh để ghi âm, phần vì thời gian đó khiến chàng trai trẻ dễ trải lòng tâm sự. Công việc trong lĩnh vực kinh doanh đã tạo cơ hội cho Vỹ gặp gỡ nhiều người, từ đó giúp cậu có thêm trải nghiệm và đa dạng quan điểm trong nhiều vấn đề. Đối với Vỹ, đây là nguồn chất liệu lớn có thể sử dụng cho podcast. Về thế mạnh sẵn có trước khi bắt tay sản xuất podcast, Vỹ tự tin với vốn trải nghiệm, khả năng truyền đạt tốt và tâm thế bình tĩnh để nhìn nhận sự việc đa góc độ.

Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình ảnh 3
Vỹ thường chia sẻ trong podcast những điều mà người trẻ như cậu gặp phải.

Theo Vỹ, công đoạn khó nhất khi làm podcast là lên ý tưởng và xây dựng kịch bản, còn hậu kỳ âm thanh là công đoạn mất thời gian nhất. Sắp tới, khi tìm được chiếc micro thay thế tai nghe cũ, Vỹ tin rằng mọi thứ sẽ ổn hơn.

Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình ảnh 4

Kênh podcast của Vỹ.

“Khó hòa tan”

Mới đây, nhóm bạn trẻ với tên gọi “Spectre” đã sản xuất series podcast Chuyện phiếm - Chuyện phim, nơi các thành viên thảo luận những vấn đề liên quan đến điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung. Trong vai trò người chỉ đạo thực hiện podcast, Võ Thị Tuyền (năm thứ hai, trường Eötvös Loránd, Budapest - Hungary) cho biết, cảm giác gần gũi là điều mà “Spectre” gửi gắm trong mỗi tập phát sóng, còn “chất riêng” của podcast lại nằm ở cá tính khác nhau của các thành viên.

Nguyễn Quang Hào (năm thứ hai, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, TP. Đà Nẵng, người quản lý kỹ thuật của podcast) chia sẻ: “Podcast đang trở thành xu hướng và số lượng các đầu podcast ngày một nhiều. Tuy nhiên, ngành công nghiệp phim ảnh nước nhà chưa có chương trình podcast xoáy sâu vào lĩnh vực này. Với lợi thế đó, mình tin rằng podcast của “Spectre” sẽ khó hòa tan vào “đại dương bao la” kia”.

Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình ảnh 5

Sản phẩm podcast của “Spectre”.

Tiền thân là đội ngũ làm phim từ những năm THPT, “Spectre” lựa chọn điện ảnh làm chủ đề cốt lõi cho các số podcast. Các thành viên sẽ tiếp cận lĩnh vực này một cách sâu sắc, có chuyên môn; thể hiện quan điểm cá nhân trước nhiều câu hỏi liên quan tới ngành phim. Những vấn đề thời sự như thảo luận Luật Điện ảnh, phim nghệ thuật hay thương mại... đều được “Spectre” đánh giá, phân tích.

Bạn trẻ tự sản xuất podcast cho riêng mình ảnh 6

Hậu trường làm podcast của “Spectre”.

Lần đầu thực hiện sản phẩm mới lạ này, cả nhóm chưa hài lòng về mặt kỹ thuật nhưng nội dung tập đầu phát sóng đã được khắc họa một cách chân thật, dí dỏm. “Giống như bao bạn trẻ làm podcast khác, chúng mình bắt đầu từ con số 0. Nó làm mình nhớ tới lần đầu tiên động vào máy ảnh, máy quay. Tập đầu tiên chưa phải tập podcast tốt nhưng hy vọng, với tinh thần ham học hỏi của đội ngũ, dự án sẽ ngày càng chất lượng hơn”, Trần Vũ Minh Phúc (tân sinh viên trường ĐH Hoa Sen, Trưởng ban Truyền thông của nhóm) nói.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.