Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối ngày 25/3, tại sân khấu A4, Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM đã diễn ra chương trình hưởng ứng chiến dịch 'Giờ Trái đất' 2023. Chương trình thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. HCM tham gia.

Chương trình do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức những hoạt động tuyên truyền, thực hiện tắt các thiết bị điện không sử dụng diễn ra trong 1 giờ đồng hồ (từ 20h30 phút đến 21h30 phút) trên toàn địa bàn toàn TP. HCM.

Có mặt từ sớm tham dự chương trình, Trần Đức Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Sở Y tế TP. HCM chia sẻ: “Chương trình năm nay được Thành Đoàn TP. HCM tổ chức quy mô, hình ảnh bắt mắt thể hiện rõ thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen”. Thông điệp năm nay phù hợp với trend sống xanh của các bạn trẻ hiện nay”. Quốc Khánh cho biết, đây là năm thứ hai Khánh tham gia sự kiện 'Giờ Trái đất' do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức.

"Ngoài các bạn đoàn viên của Sở Y tế TP. HCM tham gia trực tiếp thì ở các bệnh viện chương trình 'Giờ Trái đất' năm nay cũng được các bạn đoàn viên, thanh niên ở các chi đoàn cơ sở hưởng ứng nhiệt tình", Khánh nói.

Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023 ảnh 1

Các bạn trẻ với đồng phục hưởng ứng chiến dịch 'Giờ Trái đất' năm 2023.

Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023 ảnh 2

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình thể hiện rõ thông điệp năm nay “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”. Chương trình hưởng ứng chiến dịch 'Giờ Trái đất' tại TP. HCM còn có sự đồng hành của Ca sĩ Ngọc Linh, nhóm VMusic, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ CeCe Trương… Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà, Miss Earth Việt Nam 2020 Thái Thị Hoa...

Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023 ảnh 3

Lần đầu tiên tham gia sự kiện Giờ Trái đất, Hồng Trang (khoa Việt Nam học – Văn hóa du lịch, trường ĐH Sài Gòn) cảm thấy hào hứng khi thấy đa dạng các hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch hưởng ứng 'Giờ Trái đất' tại TP. HCM. “Mình rất vui khi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ nằm trong khuôn khổ chiến dịch 'Giờ Trái đất' cũng như hiểu hơn ý nghĩa và thông điệp chương trình đưa ra. Buổi sáng, mình cũng mới tham gia Giải chạy 'Bước chân xanh' để hưởng ứng sự kiện này”.

Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023 ảnh 4

Con đường ánh sáng Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM) với thông điệp hưởng ứng 'Giờ Trái đất' năm 2023.

Chiến dịch 'Giờ Trái đất' là một sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và được triển khai thực hiện từ năm 2007. Theo đó, kêu gọi cộng đồng thế giới thực hiện tắt điện hơn một giờ từ 20h30 - 21h30 vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hằng năm. Trải qua thời gian, mục đích của chiến dịch ngày càng mở rộng hơn theo hướng vận động cộng đồng thay đổi những thói quen sống có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023 ảnh 5

Đông đảo bạn trẻ tại TP. HCM cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch 'Giờ Trái đất' năm 2023.

Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch 'Giờ Trái đất' vào năm 2009. Trải qua 15 năm, những hoạt động bảo vệ môi trường của các tình nguyện viên Việt Nam không dừng lại ở hành động tắt đèn mà còn được mở rộng rất nhiều lĩnh vực như giảm thải rác thải nhựa, tăng tỷ lệ rác thải tái chế, thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng theo hướng ưu tiên tiêu dùng xanh, tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường…

Truyền thông điệp đến các bạn trẻ tại chương trình, chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM bày tỏ: “Đêm nay, đúng 20h30, ngay tại sân khấu này, chúng ta cùng cả nước, cùng thế giới tắt đèn 1 giờ hưởng ứng chiến dịch 'Giờ Trái đất', với mong muốn không chỉ là 1 giờ tắt đèn mà với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen” cùng nhau tuyên truyền để 365 ngày trong năm đều là 'Giờ Trái đất', đưa việc tiết kiệm điện trở thành một thói quen ở mọi lúc, mọi nơi”.

Bạn trẻ TP. HCM cùng tắt điện, hưởng ứng 'Giờ Trái đất' 2023 ảnh 6

Chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM gửi gắm thông điệp tại chương trình hưởng ứng chiến dịch 'Giờ Trái đất' 2023.

Chị Hà cho biết năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM phát động và triển khai trào lưu sống xanh “Hành động nhỏ - Thay đổi lớn” với mục tiêu hạn chế rác thải nhựa theo “nguyên tắc 4T” được xem là giải pháp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tuyên truyền xây dựng mỹ quan đô thị, thói quen sống thân thiện với môi trường trong đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố.

“Với những hoạt động nêu trên, Ban Thường vụ Thành Đoàn mong muốn các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố sẽ xây dựng lối sống xanh góp phần vào nỗ lực chung của Thành phố trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu”, chị Hà gửi gắm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.