Bạn trẻ tìm thấy sự bình an trong mùa dịch nhờ yoga

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ tìm thấy sự bình an trong mùa dịch nhờ yoga
SVVN - Không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất, yoga còn như “vắc xin tinh thần” giúp các bạn trẻ thư thái vượt qua khó khăn trong những ngày dịch bệnh.

Vượt qua giới hạn

Ngoài lúc làm việc tại nhà, Lê Trần Sam Thương (sinh năm 1991, sống tại TP. HCM) còn tận dụng thời gian trống để tập yoga và quay video hướng dẫn các động tác. Nhờ vậy, cô dễ dàng vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài với một sức khỏe dẻo dai và tinh thần sảng khoái.

Sam Thương tập luyện đa dạng động tác, nhưng đặc biệt thích cảm giác cân bằng nên đã “chinh phục” các động tác thăng bằng như: headstand, forearm stand, hollowback, gần đây là handstand. “Để thực hiện các động tác này, mình chắc phải ngã cả trăm lần. Lúc nào ngã đau quá hay thấy nản vì tập hoài không xong, mình lại xem video của các yogi (danh từ chỉ những người thường xuyên tập luyện yoga) để lấy động lực tiếp tục cố gắng. Tính đến hiện tại, thành công lớn nhất mà mình đạt được trong yoga là vượt qua giới hạn của chính mình”, Thương chia sẻ.

Bạn trẻ tìm thấy sự bình an trong mùa dịch nhờ yoga ảnh 1

Yoga giúp Sam Thương khỏe mạnh, dẻo dai.

Trước khi đến với yoga, Thương cho biết, cô thuộc dạng biếng ăn. Sau này, do rèn luyện thể lực và tiêu hao năng lượng với yoga, cô ăn uống ngon miệng hơn, cơ thể cũng trở nên đầy đặn, khỏe khoắn.

Đều đặn mỗi ngày, Trần Mai Loan (sinh năm 2003, sống tại tỉnh Quảng Ngãi) dành một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi chiều để tập yoga. Loan nói, cô yêu thích yoga bởi lẽ, bộ môn này mang lại sự nhẹ nhàng, dẻo dai cho cơ thể và Loan có thể cảm nhận được cơ thể muốn gì. Tinh thần tích cực, lạc quan cũng là điều cô nhận được nhờ kiên trì theo đuổi yoga gần ba năm nay.

Bạn trẻ tìm thấy sự bình an trong mùa dịch nhờ yoga ảnh 2
Mai Loan nỗ lực tập luyện yoga.

Bên cạnh việc tập luyện, Loan còn tuân theo chế độ ăn uống hợp lý: sử dụng ít tinh bột, nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Khi tập hít thở trong yoga, Loan sẽ ngồi thiền và giữ cho tâm trí không bị xao nhãng bởi mọi thứ xung quanh, nếu muốn lên thế đúng và đạt hiệu quả cao.

Nâng cao ý thức về sức khỏe

Từ khi dịch COVID-19 diễn ra, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm đến yoga để nâng cao sức khỏe bằng việc tập thở đúng cách, đồng thời quan tâm hơn đến đời sống tinh thần. Ban đầu, Phạm Thị Thanh Mai (sinh năm 1995, sống tại tỉnh Quảng Ninh) gặp khó khăn khi cơ thể còn cứng, chưa thích nghi với các động tác uốn, gập. Sau một thời gian rèn luyện, các cơ của Thanh Mai dẻo dai hơn nên cô đã “chinh phục” nhiều động tác yêu thích và ngày càng hoàn thiện bản thân trong bộ môn yoga. Dù không theo chế độ ăn nhất định, Mai chú trọng ăn nhiều rau xanh, hoạt động thể chất nhiều để cân bằng giữa lượng calo nạp vào và thải ra. Được biết, cô tập yoga từ năm 2014 để cải thiện vóc dáng, nhưng duy trì theo đuổi đến giờ khi nhận ra những tác động tích cực của yoga đối với đời sống.

Bạn trẻ tìm thấy sự bình an trong mùa dịch nhờ yoga ảnh 3

Thanh Mai dần chinh phục các động tác trong yoga.

Trong thời gian giãn cách xã hội, các lớp yoga của Hoàng Minh Thương (sinh năm 1996, sống tại Hà Nội) đều chuyển qua hình thức dạy và tập online, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tập luyện cũng như sự hứng thú của học viên. Học viên của Thương đa số là dân văn phòng - đối tượng ít vận động nên thường đau mỏi vai, gáy. Nhờ tập yoga một thời gian, học viên của cô đã cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Bạn trẻ tìm thấy sự bình an trong mùa dịch nhờ yoga ảnh 4
Lớp học Yoga online của Minh Thương.

Theo Thương, yoga là bộ môn được nhiều người quan tâm từ lâu. Trước dịch, trung tâm nơi cô giảng dạy thường đông kín học viên, đa số là phụ nữ trung niên và lớn tuổi. “Dịch bệnh xảy ra thì ý thức của mọi người về sức khỏe lại càng cao hơn. Mọi người đăng ký tập với mình nhiều, đa số là tập riêng 1 kèm 1 tại nhà để tránh tụ tập đông người, tuân thủ quy định của nhà nước về phòng, chống dịch. Một số khác thì lựa chọn tập online. Yoga đang ngày một phát triển vì nó đem đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho mọi người”, Thương chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.